Quốc Trung - Hồng Nhung xung đột khi bảo vệ thí sinh

Thứ hai, ngày 23/09/2013 16:21 PM (GMT+7)
Trong đêm liveshow 2 của Giọng Hát Việt, “cụ rùa” Quốc Trung nhận xét, Nhật Minh cần chọn ca khúc mới, cách hát mới để tránh bị so sánh với người khác. Còn Hồng Nhung lại cho rằng, Nhật Minh hãy cứ là mình, khán giả chỉ cần nhắm mắt sẽ vẫn nhận ra Nhật Minh.
Bình luận 0

Sau đêm mở màn Liveshow 1, Giọng hát Việt 2013 có vẻ mờ nhạt và thiếu sự lôi cuốn với đội Huấn luyện viên Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng. Đêm liveshow 2, đội Hồng Nhung, Quốc Trung đã có sự hấp dẫn và bùng nổ hơn. Đặc biệt là phần nhận xét của các huấn luyện viên không chỉ là những lời khen tặng đúng mà những tranh luận cũng mang kịch tính hơn.

Huấn luyện viên Hồng Nhung và Đàm Vĩnh Hưng trong đêm liveshow 2 Giọng hát Việt 2013. Ảnh: Phạm Thế Danh
Huấn luyện viên Hồng Nhung và Đàm Vĩnh Hưng trong đêm liveshow 2 Giọng hát Việt 2013. Ảnh: Phạm Thế Danh

Trong phần thi của Hoàng Nhật Minh đội Hồng Nhung với ca khúc Em hãy ngủ đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một ca khúc gắn liền với nhiều tên tuổi, Hoàng Nhật Minh thể hiện khá thành công và tạo dấu ấn với chất giọng nam cao và được cả 4 vị huấn luyện viên khen.

Tuy nhiên “cụ rùa” khó tính – Quốc Trung vẫn cho rằng, giá như Hoàng Nhật Minh dũng cảm hơn nữa để chọn cho mình những bài hát riêng, một cách hát riêng để mọi người có thể nhận ra Nhật Minh là một nghệ sĩ có một cá tính riêng. “Vì tôi nghĩ ở trong cuộc thi cũng rất khó khi khán giả thường hay so sánh giọng ca này với giọng ca khác. Trình độ của em và sự điêu luyện của em dễ dàng để chọn các ca khúc mới khác”, Quốc Trung cho hay.

Hoàng Nhật Minh với ca khúc
Hoàng Nhật Minh với ca khúc "Em hãy ngủ đi"

Bác bỏ những lời nhận xét của Quốc Trung, Hồng Nhung lại cho rằng, Hoàng Nhật Minh hãy cứ là Hoàng Nhật Minh, hãy cứ chọn những ca khúc mà mình thích, hợp với giọng của Nhật Minh, mặc dù có thể lúc đầu, ở vòng Giấu mặt, mọi người có liên tưởng đến ca sĩ Bằng Kiều.

“Nhưng riêng với chị, chị có nhiều thời gian với em thì chị mới biết em có cái riêng của em, nhắm mắt lại nghe em hát thì đó là Nhật Minh chứ không phải một ai khác. Vừa rồi em ru mọi người là Em hãy ngủ đi thì chị cũng hy vọng rằng ở khán đài này có một số khán giả hơi nhắm mắt lại để nghe em và họ nhận ra đó là Hoàng Nhật Minh”, Hồng Nhung nói.

Không chỉ bảo vệ các thí sinh của mình đến cùng, huấn luyện viên Hồng Nhung còn chia sẻ, từ vòng liveshow này, các thí sinh của cô chỉ toàn hát các bài hát kinh điển Việt Nam, những bài hát nằm lòng của các khán giả Việt.

Hà Linh với ca khúc
Hà Linh với ca khúc "Người ở đừng về"

Giải thích điều này, huấn luyện viên Hồng Nhung cho hay, các em ở thế hệ bây giờ sống với bài hát ngày nay nhưng vẫn dành sự trân trọng với các ca khúc kinh điển và các em đem những bài hát trong quá khứ để chảy vào trong hiện tại bằng chính tinh thần của các em để chứng tỏ các em nâng niu giá trị đó. Đó là nền tảng để các em sống cuộc sống hiện đại hôm nay bay cao hơn và bay xa hơn.

Và thật sự ở đêm liveshow 2 này, 4 trong 5 thí sinh của đội Hồng Nhung đã thổi một luồng gió mới đến tâm thức của khán giả cũng như nhắc lại những ca khúc in dấu trong lòng mỗi người Việt như: Ngẫu hứng sông Hồng, Em hãy ngủ đi, Người ở đừng về, Cô gái vót chông …qua phần thể hiện của Thành Nam, Hoàng Nhật Minh, Hà Linh, Âu Bảo Ngân.

Thanh Hà (Thanh Hà)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem