Quy mô nền kinh tế Quảng Nam vượt 147 nghìn tỷ đồng, gấp 50 lần so với năm tái lập tỉnh

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 21/03/2025 10:29 AM (GMT+7)
Từ một địa phương phụ thuộc nguồn trợ cấp của Trung ương, sau 20 năm tái lập, đến năm 2017, Quảng Nam đã vươn lên, tự chủ cân đối ngân sách và có đóng góp ngân sách về Trung ương. Hiện quy mô kinh tế vượt 147 nghìn tỷ đồng, gấp 50 lần so với năm tái lập tỉnh.
Bình luận 0

Sáng 21/3, UBND tỉnh Quảng Nam khai mạc triển lãm, trưng bày các thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP chào mừng 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025) và 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025).

Quy mô nền kinh tế Quảng Nam vượt 147 nghìn tỷ đồng, gấp 50 lần so với năm tái lập tỉnh   - Ảnh 1.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khai mạc triển lãm, trưng bày các thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP chào mừng 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, cách đây 95 năm, vào ngày 28/3/1930, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập và 50 năm trước, vào ngày 24/3/1975, tỉnh Quảng Nam được giải phóng, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc; góp phần quan trọng trong việc mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, độc lập, tự chủ và chủ nghĩa xã hội.

Đó là thành quả đáng tự hào của quân và dân Quảng Nam sau những năm tháng đấu tranh gian khổ, kiên cường, bất khuất dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng bộ tỉnh nhà.

Quy mô nền kinh tế Quảng Nam vượt 147 nghìn tỷ đồng, gấp 50 lần so với năm tái lập tỉnh   - Ảnh 2.

Từ một địa phương phụ thuộc nguồn trợ cấp của Trung ương, sau 20 năm tái lập, đến năm 2017, Quảng Nam đã vươn lên, tự chủ cân đối ngân sách và có đóng góp ngân sách về Trung ương. Hiện quy mô nền kinh tế vượt 147 nghìn tỷ đồng, gấp 50 lần so với năm tái lập tỉnh

"Đến nay, qua 50 năm xây dựng và phát triển, Quảng Nam đã và đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một tỉnh công nghiệp, du lịch – dịch vụ. Từ một địa phương phụ thuộc nguồn trợ cấp của Trung ương, sau 20 năm tái lập, đến năm 2017, Quảng Nam đã vươn lên, tự chủ cân đối ngân sách và có đóng góp ngân sách về Trung ương.

Quy mô nền kinh tế Quảng Nam vượt 147 nghìn tỷ đồng, gấp 50 lần so với năm tái lập tỉnh   - Ảnh 3.

Tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Nam được đầu tư khang trang nhằm phát triển kinh tế, đây là tuyến đường huyết mạch nối từ Đà Nẵng vào tới sân bay Chu Lai. Ảnh: CTV

Kinh tế phát triển nhanh qua các năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân gần 8,7%/năm trong giai đoạn 1997-2025; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 68,3%; quy mô nền kinh tế vượt 147 nghìn tỷ đồng, gấp 50 lần so với năm tái lập tỉnh; GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng, tăng 52 lần; xuất khẩu trên 2,1 tỷ USD, gấp trên 140 lần; lũy kế đến nay, có 207 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 6,3 tỷ USD; có hơn 8.600 doanh nghiệp trong nước đang hoạt động.

Khu kinh tế mở Chu Lai và mạng lưới các khu - cụm công nghiệp rộng khắp, có sân bay, cảng biển nước sâu mang lại cơ hội lớn để Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt, trong những năm gần đây, việc phát triển các sản phẩm OCOP đã góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ, du lịch của tỉnh…", ông Phan Thái Bình nhấn mạnh.

Quy mô nền kinh tế Quảng Nam vượt 147 nghìn tỷ đồng, gấp 50 lần so với năm tái lập tỉnh   - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng tham quan khu triển lãm. Ảnh: T.H

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, triển lãm lần này là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của quân và dân Quảng Nam và là cơ hội để giới thiệu những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh… mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đạt được sau 50 năm.

Đây cũng là dịp để phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 với quyết tâm xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Quy mô nền kinh tế Quảng Nam vượt 147 nghìn tỷ đồng, gấp 50 lần so với năm tái lập tỉnh   - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một lần làm việc tại Quảng Nam và khảo sát khu vực cảng tại huyện Núi Thành. Ảnh: CTV

Quy mô tổ chức trưng bày, triển lãm có tổng số 72 gian, gồm 28 gian trưng bày, triển lãm về các thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các Sở, Ban ngành, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh và 44 gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP. Trong đó, khu trưng bày của các địa phương được chia thành 2 khu gồm 17 gian trưng bày, khu vực vùng Đông có 9 huyện, thị xã, thành phố và khu vực vùng Tây có 8 huyện.

Cổng chào của Khu trưng bày được thiết kế cách điệu hình ảnh hai Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn thể hiện giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo của tỉnh Quảng Nam. Hình ảnh Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ - biểu tượng thiêng liêng của tỉnh Quảng Nam là điểm nhấn ở vị trí chính giữa Khu trưng bày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem