Rau đà lạt

  • Cuối tháng 8 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội (HPA) cùng Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị “Kết nối giao thương tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn’’. Tại đây, các nhà sản xuất của 3 huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Bảo Lộc và TP.Đà Lạt cùng các nhà phân phối đại diện các hệ thống siêu thị Fivimart, BigC, Hapro… đã đạt được thỏa thuận và ký kết hợp đồng trong việc cung cấp và tiêu thụ nông sản thực phẩm sạch ở thủ đô Hà Nội.
  • Ngày 14.8, Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng, kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao toàn quốc”. Tại hội nghị này, nhiều câu hỏi được đặt ra là, các tỉnh có thể học hỏi được những gì từ cách làm của Lâm Đồng?
  • Sáng 6.7, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến thăm một số hợp tác xã (HTX) trên địa bản tỉnh Lâm Đồng. Phó Thủ tướng đã biểu dương những kết quả về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của các HTX này.
  • Theo một số nông hộ chuyên trồng rau, hoa ở TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), trong khoảng 1 tháng qua, tình trạng “bệnh lạ” xuất hiện và bùng phát mạnh trên nhiều diện tích rau, hoa. Dù nông dân đã áp dụng các khuyến cáo của ngành chức năng nhưng đều không hiệu quả, nên phải ngậm ngùi nhổ bỏ cây trồng... 
  • Một số loại rau ăn lá ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tăng giá gấp 10 lần so với cách đây khoảng 1 tháng do nguồn cung khan hiếm.
  • Bằng cách làm mới lạ là lên tầng cho hệ thống rau thủy canh, trang trại trồng trọt Kim Bằng, phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đã có thêm 50% lợi nhuận nhờ năng suất tăng thêm tương đương.
  • Sau những thử nghiệm ban đầu, mô hình trồng rau thuỷ canh đang được nhà vườn và nhiều trang trại tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) và vùng lân cận áp dụng rộng rãi. Hầu hết mô hình trồng rau thuỷ canh được áp dụng theo công nghệ nước ngoài như công nghệ Israel, Thái Lan, EU… với chi phí đầu tư khá cao nhưng nhiều trang trại vẫn thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.
  • Đà Lạt được mệnh danh là thủ phủ rau của tỉnh Lâm Đồng cũng như cả nước với nhiều đơn vị sản xuất rau được cấp giấy chứng nhận an toàn. Tuy nhiên, rau sạch chủ yếu được xuất ra nước ngoài hoặc đi ngoại tỉnh, còn ngay tại Đà Lạt hầu như chưa có cửa hàng bán rau an toàn phục vụ người tiêu dùng.
  • Rau ở Đà Lạt đang ế, giá rẻ từ 1.000-3.000 đồng/kg khiến nông dân lỗ nặng. Trong khi đó, tại Hà Nội, cũng với các loại rau này, người dân phải mua hàng Tàu với giá đắt đỏ.
  • Rau ở Đà Lạt đang ế, giá rẻ từ 1.000-3.000 đồng/kg khiến nông dân lỗ nặng. Trong khi đó, tại Hà Nội, cũng với các loại rau này, người dân phải mua hàng Tàu với giá đắt đỏ.