“République D’Art” - triển lãm tranh của các danh họa và họa sĩ đương đại

Minh Thi Thứ ba, ngày 21/07/2020 10:10 AM (GMT+7)
Đây là cuộc trưng bày hiếm hoi tại Việt Nam được làm với tinh thần của thị trường thứ cấp, chỉ giới thiệu những tác phẩm không còn thuộc sở hữu của họa sĩ.
Bình luận 0

Từ 24-26/7, tại La Vela Saigon Hotel (280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM) diễn ra cuộc triển lãm “République D’Art” do Luxuo Art tổ chức.

“République D’Art” - triển lãm tranh của các danh họa và họa sĩ đương đại  - Ảnh 1.

Tranh Lê Ngọc Thanh.


“République D’Art” - triển lãm tranh của các danh họa và họa sĩ đương đại  - Ảnh 2.

Tranh của Nguyễn Gia Trí.


“République D’Art” - triển lãm tranh của các danh họa và họa sĩ đương đại  - Ảnh 3.

Tranh của Lưu Công Nhân.

“République D’Art” - triển lãm tranh của các danh họa và họa sĩ đương đại  - Ảnh 4.

Tranh Phạm Lực.

Đây là cuộc trưng bày những tác phẩm thuộc sở hữu của các nhà sưu tập nổi tiếng như: Trần Hậu Tuấn, Bùi Quốc Chí, Nguyễn Thanh Sơn; của các văn nghệ sĩ như Vũ Ngọc Giao, Huy Tuấn, Hồng Ánh, Lê Y Lan, Nguyễn Hoàng Ngân…

Với gần 20 tác phẩm, “République D’Art” có các tên tuổi kì cựu như Nguyễn Gia Trí (1908-1993), Lê Văn Xương (1917-1988), Văn Đen (1919-1988), Lưu Công Nhân (1929-2007), Lê Công Thành (1932-2019)…

“République D’Art” - triển lãm tranh của các danh họa và họa sĩ đương đại  - Ảnh 5.

Tranh của Lê Công Thành.

“République D’Art” - triển lãm tranh của các danh họa và họa sĩ đương đại  - Ảnh 6.

Tranh Phạm An Hải.

“République D’Art” - triển lãm tranh của các danh họa và họa sĩ đương đại  - Ảnh 7.

Tranh Lê Văn Xương.

Và các tên tuổi thời danh như Phạm Lực, Phạm An Hải, Bùi Suối Hoa, Đỗ Trung Quân, Bùi Thanh Phương, Nguyễn Nghĩa Cương, Đỗ Minh Tâm, Đào Thành Duy, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Minh Hiếu…

Những tác phẩm như làn gió mùa ấm áp của vùng nhiệt đới nghệ thuật Việt Nam.

Theo nhà phê bình Văn Bảy, cách làm này của Luxuo Art cho thấy vài tín hiệu riêng. Thứ nhất, mở ra một liên kết giữa các nhà sưu tập chuyên nghiệp với sưu tập tài tử, nhằm mang đến cho người xem phần nhỏ hình dung về công việc mà lâu nay vốn thiên về sở thích cá nhân và có tính âm thầm.

“République D’Art” - triển lãm tranh của các danh họa và họa sĩ đương đại  - Ảnh 8.

Tranh Đào Thành Duy.

“République D’Art” - triển lãm tranh của các danh họa và họa sĩ đương đại  - Ảnh 9.

Tranh Lưu Công Nhân.

“République D’Art” - triển lãm tranh của các danh họa và họa sĩ đương đại  - Ảnh 10.

Tranh Bùi Suối Hoa.


“République D’Art” - triển lãm tranh của các danh họa và họa sĩ đương đại  - Ảnh 11.

Tranh Đỗ Minh Tâm.

“République D’Art” - triển lãm tranh của các danh họa và họa sĩ đương đại  - Ảnh 12.

Tranh Nguyễn Minh Hiếu.

“République D’Art” - triển lãm tranh của các danh họa và họa sĩ đương đại  - Ảnh 13.

Tranh Nguyễn Nghĩa Cương.

Thứ hai, mở ra một cánh cửa để thấy rằng việc sở hữu tác phẩm nghệ thuật bây giờ không chỉ là “đặc quyền đơn độc” của riêng giới sưu tập nhà nghề, mà đang ngày càng đông vui hơn.

Cuối cùng, mở ra một góc nhìn để thấy sự định hình dần dần về thị trường nghệ thuật thứ cấp tại Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem