Rừng tràm Trà Sư thu hút khách du lịch nhờ vẻ hoang sơ

Thứ sáu, ngày 09/01/2015 08:47 AM (GMT+7)
Rừng tràm Trà Sư thuộc địa bàn xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có diện tích trên 800 ha. Đây là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu với nhiều loài động thực vật sinh sống.
Bình luận 0
img
Khách du lịch tham quan rừng tràm Trà Sư. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
img
Khách du lịch tham quan rừng tràm Trà Sư. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
img

img
Rừng tràm Trà Sư. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
(Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem