Nhóm nghiên cứu đã đánh giá 6.473 người trưởng
thành (4,635 đàn ông và 1.838 phụ nữ) ở độ tuổi từ 45 đến 69 trong hơn 10 năm.
Tất cả những người tham gia đều
được hỏi về việc sử dụng thuốc lá, rượu và kiểm tra chức năng nhận thức. Họ
được đánh giá ba lần trong 10 năm.
Nhóm nghiên cứu phát hiện ra
rằng, những người nghiện thuốc lá và rượu suy giảm nhận thức nhanh hơn 36% so
với những người uống rượu vừa phải và không hút thuốc. Điều này tương đương với
khoảng cách 12 tuổi.
Với những người hút thuốc, ai
uống nhiều rượu hơn thì nhận thức của họ suy giảm nhanh hơn.
Việc hút thuốc và uống rượu dường
như thường diễn ra trong cùng một thời điểm. Sự kết hợp này ảnh hưởng nghiêm
trọng tới nhận thức của người dùng, có hại hơn nhiều so với ảnh hưởng của các
nhân tố khi được sử dụng riêng lẻ.
Bởi chúng ta chưa có phép cải lão
hoàn đồng, nên lão hóa sẽ khiến cuộc sống của chúng ra xuống dốc nhanh chóng.
Nhưng ít nhất chúng ta có thể làm cho con dốc “dễ đi hơn” bằng cách không đầu
độc mình hàng ngày.
Nghiên cứu này là một phần của
nghiên cứu Whitehall II được thành lập vào năm 1985 bởi Giáo sư Michael Marmot
và cộng sự tại Đại học London. Nghiên cứu tìm cách trả lời câu hỏi: Hoàn cảnh
trước đây và hiện nay ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống như thế
nào?
Tuấn Anh (Theo Futurepundit) (Tuấn Anh (Theo Futurepundit))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.