Sắc màu chợ phiên Bắc Hà

Thứ ba, ngày 26/04/2011 09:45 AM (GMT+7)
Dân Việt - Bắc Hà là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, nằm cách tỉnh lỵ Lào Cai 68 km về phía Đông Bắc. Người địa phương gọi là Pạc Ha (nghĩa là trăm bó gianh). Thời Pháp thuộc, các dịch giả người Pháp gọi là Pa-Kha.
Bình luận 0

Ở độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển, vùng cao nguyên Bắc Hà có khí hậu đặc trưng ôn đới, nhiệt độ trung bình năm là 19 độ C.

Là vùng đất nhiều danh lam, thắng cảnh, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ với trên 5 vạn dân thuộc 14 dân tộc anh em, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 85% dân số. Nền văn hóa dân tộc Bắc Hà đậm đà bản sắc truyền thống, nguyên sơ, độc đáo, điển hình là Văn hóa dân tộc Tày, Mông...

img
Thị trấn Bắc Hà ngày chợ phiên

Bắc Hà là một điểm đến hấp dẫn trong tua du lịch Sài Gòn- Huế- Hà Nội- Sa Pa- Bắc Hà.

Bắc Hà trở nên nổi tiếng toàn quốc là xứ sở của mận tam hoa. Nói đến cao nguyên Bắc Hà, người ta nhớ đến tên gọi “cao nguyên trắng”, nhớ đến nương ruộng bậc thang uốn lượn, nhớ đến lễ hội lồng tồng và những làn điệu dân ca Tày, hát then, hát giao duyên, múa xòe uyển chuyển…

img
Đồng bào H’mông xuống chợ
img
 
img
Những sơn nữ vui như trẩy hội

Ở trung tâm huyện lỵ Bắc Hà, bên hồ sinh thái Na Cồ là Chợ vùng cao Bắc Hà. Chợ họp vào chủ nhật hàng tuần và là nơi trao đổi, buôn bán hàng hóa, giao lưu văn hóa các dân tộc. Nét độc đáo chợ ở đây là có từng khu riêng biệt: Khu chợ bán rượu ngô đặc sản; khu chợ bán hàng thổ cẩm rực rỡ sắc màu; khu chợ bán gia súc; khu chợ trâu, chợ ngựa; và đặc biệt là khu ẩm thực với những chảo thắng cố ngất ngây…

img
Những quầy hàng thổ cẩm rực rỡ, đa dạng
img
Và khách Tây thời Cúm H5N1
img
Ngất ngây… thắng cố
img
Nhưng em vẫn thích kem hơn!
img
Khu chợ ngựa…
img
Và khu chợ trâu
img
Chợ tan, gùi đầy…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem