“Sắc phong” xoài Đá Trắng Phú Yên

Thứ tư, ngày 13/11/2013 18:59 PM (GMT+7)
Ngày 13.11, UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Cụm cây xoài trong khuôn viên di tích quốc gia chùa Đá Trắng (Từ Quang, xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên) vừa được Hội đồng cây di sản Việt Nam công nhận là Cây di sản.
Bình luận 0
Một trong những cây xoài di sản bên chùa Đá Trắng
Một trong những cây xoài di sản bên chùa Đá Trắng

Đây là một quần thể gồm 20 cây xoài đã có tuổi trên 220 năm. Ngày trước, loại xoài thơm ngon đặc trưng này chỉ được hái để cung tiến vua (gọi là xoài Ngự). Nay những cây xoài cổ thụ Đá Trắng đang ngày càng kết trái ít dần. Tỉnh Phú Yên đang tìm cách lưu giữ và nhân giống xoài quý hiếm này.

Đến nay, cả nước có 514 cây được công nhận là cây di sản Việt Nam.
Đức Tuấn (Đức Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem