Sản lượng điện
-
Với sự phát triển của nguồn điện năng lượng tái tạo, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia nhận định năm 2021 sẽ không thực hiện mua điện của Trung Quốc.
-
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG ) thông qua bản cáo bạch đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Cụ thể, HDG dự kiến chào bán tổng 250 tỷ đồng trái phiếu được chia làm hai đợt, đợt 1 là 210 tỷ đồng và đợt 2 là 40 tỷ đồng.
-
Lượng nước về hồ cao trong những tháng thuộc quý III/2020 làm tăng sản lượng điện sản xuất. Theo đó, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp thủy điện đều có kết quả khởi sắc hơn so với quý I và quý II.
-
Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 của Bộ Công Thương ban hành đã có nhiều hướng dẫn giúp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư Điện mặt trời mái nhà (điện MTMN), nhất là trong việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ mua bán điện.
-
Bộ Công Thương cho biết, do nhiều nguồn điện lớn bị chậm tiến độ, nên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với công tác cung ứng điện trong giai đoạn 2021-2025.
-
Nếu lấy mức giá điện một giá bằng với giá bán lẻ điện bình quân 1.864 đồng/kWh, hàng triệu khách hàng phải chịu đóng tiền điện cao hơn. Còn nếu lấy mức giá thấp nhất của bậc 1, thì lại thấp hơn giá thành sản xuất điện.
-
Làm thế nào để phát triển hết tiềm năng và sử dụng tối đa, hợp lý nguồn năng lượng tái tạo là nội dung chính của buổi Tọa đàm trực tuyến "Phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam" vừa được Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức chiều 16/7/2020.
-
Phát huy tiềm năng thế mạnh về ngành công nghiệp không khói, những năm qua huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã có nhiều chính sách, giải pháp thúc đẩy du lịch lòng hồ thủy điện phát triển. Huyện tập trung quảng bá cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ vùng sông nước, thu hút du khách thập phương đến tham quan trải nghiệm.
-
EVN sẽ phúc tra toàn bộ hoá đơn có lượng điện tiêu thụ tăng 30% so với tháng 5, theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực.
-
Liên quan đến việc hộ ông Trần Việt Dũng (trú tại xã Thuận Đức, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) bị ghi nhầm chỉ số điện hơn 33 lần làm số tiền sử dụng điện trong tháng tăng lên 58 triệu đồng, một lãnh đạo Điện lực Đồng Hới cho biết: “Nhân viên điện lực không thể can thiệp quá trình ghi chỉ số điện”.