Sản vật thiên nhiên mùa nước nổi ở miền Tây-món quà của lũ

Thứ hai, ngày 08/10/2018 19:30 PM (GMT+7)
Không chỉ có tôm, cá, mùa nước nổi còn mang đến cho vùng Đồng Tháp Mười nói riêng, miền Tây Nam bộ nói chung nhiều sản vật thiên nhiên phong phú như hẹ nước, bông súng, bông điên điển...
Bình luận 0

img

Anh Trần Văn Ngang, xã Tân Tập, huyện Mộc Hóa, nhặt hẹ nước vừa mới nhổ để chuẩn bị bán cho thương lái. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

img

Hẹ nước là loại cây đặc sản trong mùa nước nổi của tỉnh Long An, có thể giúp người dân thu nhập từ 500-700 nghìn đồng/ngày. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

img

Phân loại cá trước khi mang ra chợ cá ở thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, bán cho thương lái. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

img

Mẻ cá mà anh Minh, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, vừa đánh bắt được. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

img

Người dân mang cá ra bán cho các thương lái ở chợ cá huyện Vĩnh Hưng. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

img

Người dân mang cá ra bán cho các thương lái ở chợ cá huyện Vĩnh Hưng. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Bùi Giang (TTXVN/Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem