Sau 8 kỳ SEA Games, ĐT Việt Nam đoạt HCĐ bóng chuyền nữ

An Minh (ghi, từ Kuala Lumpur) Chủ nhật, ngày 27/08/2017 14:10 PM (GMT+7)
Với chiến thắng 3-1 trước Philippines, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã đoạt HCĐ. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 của Việt Nam trước Philippines tại SEA Games lần này. Đây là lần đầu tiên sau 8 kỳ SEA Games chúng ta đoạt HCĐ, còn lại đều góp mặt ở trận chung kết trận HCV.
Bình luận 0

Sau thất bại ở bán kết, các ĐT bóng chuyền Việt Nam đã bước vào các trận tranh HCĐ với ĐT bóng chuyền nữ Philippines. 

Trong set đấu đầu tiên, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu không tốt, đã để thua với tỉ số 25-27.

img

Bước sang set đấu thứ hai, các cô gái Việt Nam tiếp tục mắc nhiều lỗi ở những phút đầu tiên, nhưng sau đó đã lấy lại được bình tĩnh, liên tiếp ghi điểm và dẫn lên trước. Các cô gái Philippines cũng không phải đối thủ dễ buông xuôi, họ rất nỗ lực giành giật từng điểm số với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam khiến cho set đấu vô cùng hấp dẫn. Kết thúc set đấu, ĐT Việt Nam đã thắng với 25-22.

Sau những chuệch choạc ở những phút đầu của 2 set đấu đầu tiên, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu vững vàng ở set đấu thứ 3, với nỗ lực không biết mệt mỏi, các cô gái của chúng ta đã chiến thắng với tỉ số cách biệt 25-20 để vượt lên dẫn 2-1.

Tiếp đà chiến thắng, trong set thứ tư, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã chiến thắng ĐT Philippines với tỉ số 25-21, qua đó giành chiến thắng 3-1. Đồng nghĩa với việc đoạt HCĐ bóng chuyền nữ SEA Games 2017.

Đây là lần thứ 2 ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng trước ĐT bóng chuyền nữ Philippines. Trước đó, tại vòng bảng, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 3-0 để bước vào bán kết. Tuy nhiên, đọi tuyển của chúng ta đã thất bại 2-3 trước Indonesia. Theo đó, lần đầu tiên sau tám kỳ SEA Games liên tiếp, đội tuyển bóng chuyền nữ không thể góp mặt trong trận chung kết.

Sáng nay (27.8), trong buổi họp báo SEA Games của Đoàn TTVN, ông Phấn - Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 2017 cho biết, vừa rồi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặp phải một số trục trặc nên đã "đôn" chuyên gia người Nhật từ đội trẻ lên "hỗ trợ" đội tuyển quốc gia do đó thời gian huấn luyện đội tuyển ít nên chưa có nhiều hiệu quả. 

Bên cạnh đó, các VĐV của chúng ta thi đấu ở dưới các CLB không được huấn luyện đúng về các kỹ thuật do đó khi lên tuyển các huấn luận viên phải uốn nắn lại. "Hôm trước Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã có buổi làm việc với đội tuyển bóng chuyền nữ của chúng ta "Qua thi đấu thì các VĐV mong muốn vấn đề gì - Bộ trưởng hỏi". 

Lúc này, VĐV Kim Huệ phát biểu rằng "đào tạo VĐV ở cấp CLB không tốt lắm, khi lên đội tuyển thì thầy phải sửa rất nhiều, mất thời gian. Hầu hết đội tuyển của chúng ta thua là thua ở chuyền một. Bài toán này chưa giải được do đó phần lớn thất bại là do đây".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem