Sau cấm chơi golf, bộ trưởng có cấm tá lả, cá độ?

Thứ năm, ngày 09/08/2012 19:28 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đinh bộ trưởng nào ngờ, thuộc cấp đã vâng lời mình, không chơi golf, không chơi ngoài sân hay trên sòng, mà chỉ chơi tại phòng làm việc, không chơi môn thượng lưu xa xỉ, mà chơi cờ tướng, bài phỏm...
Bình luận 0

Năm ngoái, sau khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Đinh La Thăng tuyên bố nhiều câu gây sốc dư luận. Trong khi thông thường các tân bộ trưởng đều không dám tuyên bố có khẩu khí như vậy. Một trong những tuyên bố nhớ đời của Đinh bộ trưởng là cấm cán bộ của Bộ không được chơi golf.

img

Dư luận có người khen, người chê, nhưng Đinh bộ trưởng vẫn “luật hóa” tuyên bố này bằng công văn 6630/BGTVT-TCCB ngày 17.10.2011 “về việc không tham gia chơi golf”, gửi tới tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT, rằng “không chơi golf, không tổ chức các giải golf, để tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và giải quyết công việc chuyên môn được giao”.

Không dè, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp phê phán công văn này cấm cán bộ chơi golf ngoài giờ hành chánh là lạm quyền. Dù biết lạm quyền pháp quy, nhưng do thuộc cấp lạm quyền ăn chơi, nên Đinh bộ trưởng phải cấm đại. Tấm lòng thì hay tuy biện pháp thì dở, nhưng tầm nhìn xa của bộ trưởng bằng thiên lý nhãn của Tề Thiên.

Thật vậy, chiều ngày 16.7.2012, tòa tỉnh Sóc Trăng tuyên án các bị cáo trong vụ án đánh cờ tướng ăn thua 45 tỷ đồng. Thuộc cấp tương đương vụ phó của Đinh bộ trưởng là Phó giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng Nguyễn Thanh Lèo (Sáu Lèo) lãnh 5 năm tù. Thuộc cấp của Đinh bộ trưởng, cũng là thuộc cấp Sáu Lèo là Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Lái xe loại 3 (thuộc Bộ GTVT), tuy thắng Sáu Lèo 40 tỷ đồng, nhưng lãnh 17 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản.

Ba ngày sau phiên tòa, 19.7.2012, Công an thành phố Hà Tĩnh đột nhập vào Công ty cổ phần Xây dựng và quản lý công trình giao thông Hà Tĩnh bắt quả tang 4 cán bộ Sở GTVT Hà tĩnh đang đánh bài ăn tiền trong giờ hành chính.

Đó là quý quan: Nguyễn Trân, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, Trần Phi Được, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và quản lý công trình giao thông Hà Tĩnh (trực thuộc Sở GTVT Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Sử, Trưởng Phòng quản lý giao thông, Trần Nam Long, Phó phòng Kế hoạch của Sở GTVT Hà Tĩnh. Bốn quan này đánh bài phỏm tại phòng giám đốc mỗi ván 250.000 đồng.

Bây giờ, mới thấy Đinh bộ trưởng đau đáu sợ thuộc cấp thiếu tập trung vào chuyên môn khi mải mê chơi golf là chính đáng. Đã chơi ngoài sân thì bỏ việc trong phòng giấy, khiến dự án chậm triển khai, tiền giải ngân chậm, thi công như mèo mửa, tai nạn và ách tắc giao thông không giảm.

Nhưng Đinh bộ trưởng nào ngờ, thuộc cấp đã vâng lời mình, không chơi golf, không chơi ngoài sân hay trên sòng, mà chỉ chơi tại phòng làm việc, không chơi môn thượng lưu xa xỉ, mà chơi môn dân gian, cổ truyền là cờ tướng và bài phỏm. Vậy mà Đinh bộ trưởng lại mất hai lãnh đạo sở và bốn lãnh đạo phòng. Một tổn thất cán bộ, phí phạm chất xám, công sức rèn luyện, phấn đấu không thể tính nổi.

Không lẽ Đinh bộ trưởng lại ra văn bản cấm tất cả cán bộ trong ngành giao thông vận tải từ cấp vụ phó trở xuống tới nhân viên tạp vụ không được chơi cờ tướng, cờ cá ngựa, cờ vua, đá gà, đánh phỏm, đánh bài cào, bài tứ sắc, chơi game, cá độ bóng đá, đoán đội nào vô địch trên báo và trên đài, chơi đề, mua vé số để chung độ cờ tướng, tham gia các trò chơi trúng thưởng trên truyền hình, nhắn tin trúng thưởng…?

Theo Làng Cười

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem