Sau Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: HTX ở Lào Cai thu mua nghìn tấn nông sản, bán đi khắp Âu, Mỹ (Bài 4)

Mùa Xuân Thứ năm, ngày 24/10/2024 09:00 AM (GMT+7)
Sau gần 10 năm thành lập và đi vào hoạt động, đến nay, HTX Thịnh Phong, thôn Na Mạ 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã liên kết hỗ trợ người dân phát triển sản xuất và trực tiếp bao tiêu sản phẩm chè, dứa, chuối... cho bà con nông dân. HTX Thịnh Phong là 1 trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc.
Bình luận 0

Video: Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc HTX Thịnh Phong, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai chia sẻ về hoạt động của HTX.

HTX tiêu biểu đi đầu trong việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Trở về từ Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 trong khuôn khổ Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, giao báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tổ chức, lãnh đạo HTX Thịnh Phong lại tiếp tục với công việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, góp phần giúp bà con có thu nhập ổn định.

Để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các hộ dân, năm 2015, HTX Thịnh Phong được thành lập, với 14 thành viên tại thôn Na Mạ 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Hiện, các thành viên trong HTX đang trồng 35 ha dứa, chè.

Khi tham gia HTX, các thành viên được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc dứa, chè; được thông tin về tình hình giá cả vật tư nông nghiệp, thị trường tiêu thụ; được bao tiêu sản phẩm đầu ra với giá cả ổn định, giúp gia đình có thu nhập ổn định.

Nhờ vậy, HTX đang tạo việc làm ổn định cho 14 lao động địa phương với mức lương thu nhập từ 6 - 9 triệu đồng/tháng. Tạo việc làm thời vụ cho hàng trăm lao động địa phương khi bước vào mùa vụ thu hoạch, sơ chế dứa, chè, chuối...

HTX tiêu biểu ở Lào Cai thu mua hàng nghìn tấn chè, dứa, chuối cho nông dân - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc HTX Thịnh Phong, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai thăm vùng chè của người dân. Ảnh: Xuân Hà.

Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc HTX Thịnh Phong, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cho biết: Từ khi thành lập HTX đến nay, HTX đã trải qua không ít khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch Covid -19 bùng phát khiến giá cả xuất khẩu các loại mặt hàng nông sản như chè, chuối, dứa bấp bênh.

Từng bước khắc phục mọi khó khăn trong sản xuất, kinh doanh khi dịch Covid -19 được kiểm soát, các hoạt động xuất khẩu nông sản của HTX đã ổn định trở lại.

HTX tiêu biểu ở Lào Cai thu mua hàng nghìn tấn chè, dứa, chuối cho nông dân - Ảnh 2.

HTX Thịnh Phong thu mua chè búp tươi cho người dân xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Theo bà Nguyễn Thị Hà, để duy trì HTX đi vào hoạt động hiệu quả, hàng năm HTX xây dựng được kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dứa, chè, chuối theo chuỗi và được nhiều người dân, người tiêu dùng tin tưởng đối với sản phẩm.

Ngoài thu mua sản phẩm dứa của các thành viên trong HTX, HTX Thịnh Phong ký hợp đồng liên kết sản xuất với 3 Tổ hợp tác với 50 thành viên và tiêu thụ sản phẩm cho hơn 120 hộ gia đình trồng dứa tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương; xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng; xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, sản lượng từ 3.000 - 3.500 tấn/năm. 

Giá cả theo thỏa thuận với người dân theo từng thời điểm, thanh toán tiền hàng tháng. Nhờ vậy, giúp người dân yên tâm chăm sóc các loại cây trồng hiệu quả.

Đồng thời, HTX liên kết thu mua sản phẩm chè của tổ hội, các hộ dân trên địa bàn xã Bản Lầu... Từ đầu năm 2024 đến nay, HTX đã thu mua được trên 800 tấn chè búp tươi, với giá từ 6.000 - 7.000 đồng/kg.

HTX tiêu biểu ở Lào Cai thu mua hàng nghìn tấn chè, dứa, chuối cho nông dân - Ảnh 3.

Những quả dứa xã Bản Lầu, huyện Mường Khương được người dân chở bán cho HTX Thịnh Phong. Ảnh: Xuân Hà.

Năm 2024, HTX còn ký hợp đồng liên kết với HTX chè Bản Sen, huyện Mường Khương thu mua chè búp tươi cho 100 hộ dân khoảng, với diện tích trên 100 ha chè, sản lượng từ 1.400 - 2.000 tấn chè búp tươi.

Hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Sau khi thu mua những sản phẩm nông sản của bà con nhân dân, HTX sẽ sơ chế bước đầu theo cam kết ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản với các doanh nghiệp như: Nhà máy dứa các tỉnh Ninh Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Nghệ An và các siêu thị, chợ đầu mối… với sản lượng khoảng 2.500 tấn dứa quả, đem lại doanh thu trên 20 tỷ đồng.

Song song với việc thu mua nông sản của người dân, HTX Thịnh Phong phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn các thành viên, người dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc, thu hoạch cây dứa, chè, chuối... 

Cùng với đó HTX Thịnh Phong còn cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm cho các thành viên HTX và những hộ dân có nhu cầu để bón cho cây dứa, chè, chuối, nâng cao thu nhập. 

HTX tiêu biểu ở Lào Cai thu mua hàng nghìn tấn chè, dứa, chuối cho nông dân - Ảnh 4.

Ngoài thu mua quả dứa, chè búp tươi, HTX Thịnh Phong còn thu mua chuối xuất khẩu cho người dân xã Nậm Chảy. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Đinh Trọng Khôi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mường Khương (Lào Cai) cho hay: Hiện trên địa bàn huyện Mường Khương có 4 HTX do Hội Nông dân huyện vận động thành lập. Trong đó, HTX Thịnh Phong là một trong những HTX tiêu biểu, đi đầu giúp các thành viên trong HTX và bà con tiêu thụ các loại sản phẩm nông sản ổn định. 

Với cách làm, hướng đi đúng đắn, HTX đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo sự phát triển hiệu quả, bền vững. Năm 2024, HTX Thịnh Phong vinh dự là 1 trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc 2024 do TƯ Hội Nông dân Việt Nam bình chọn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem