Nông dân kiến nghị về điện gió, dông sét gây chết cá, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình: Sẽ tìm hiểu, hỗ trợ nông dân

Trần Anh Thứ sáu, ngày 18/10/2024 11:55 AM (GMT+7)
3 ngày sau Diễn đàn Nông dân Quốc gia năm 2024 ngày 14/10, được chia sẻ về những vấn đề của bản thân và cả ngành nông nghiệp, Nông dân Việt Nam xuất sắc Trần Kim Phi đến từ Quảng Bình nói, rất yên tâm khi được Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ NNPTNT lắng nghe và sẽ có kiến nghị để tháo gỡ khó khăn.
Bình luận 0

Cụ thể, chia sẻ tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX năm 2024 với chủ đề "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lắng nghe nông dân nói" diễn ra ngày 14/10 vừa qua, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 Trần Kim Phi đến từ thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã có những kiến nghị tới hai đồng chí chủ trì: Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Lê Minh Hoan- Ủy  viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, nông dân Trần Kim Phi cho biết: "Tôi là người đang nuôi cá lóc trong bể lót bạt trên vùng cát Lệ Thủy của Quảng Bình. Là nghề mới, nuôi cá lóc trên cát ở Quảng Bình đang tạo việc làm, thu nhập tốt hơn cho chúng tôi. Nói đến cồn cát, nhiều người nghĩ đến phải rộng mênh mông, muốn nuôi ở đâu thì nuôi. Nhưng thực tế, chúng tôi đang gặp khó khăn về mở rộng mô hình bởi thiếu quỹ đất. Thêm vào đó, vào ngày dông bão, sét đánh vào các cột điện gió ở địa phương gây cho cá chết hàng loạt".

Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ IX: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT lắng nghe nông dân nói - Ảnh 1.

Từ đó, ông Phi chia sẻ khó khăn của bà con địa phương, mong muốn các cấp, các ngành, trong đó có Hội Nông dân có tiếng nói, có giải pháp giúp chúng tôi với hai kiến nghị:

Một là, điện gió nhiều gây khó khăn cho sản xuất của bà con nông dân, bởi từ khi có các cột điện gió, dông sét đánh xuống càng nhiều và gây chết cá, thủy sản của nông dân chúng tôi. Kiến nghị, cần tạo điều kiện các chuyên gia nghiên cứu đưa các cột điện gió ra khỏi khu vực nuôi trồng thủy sản.

Hai là, đồng ruộng rộng mênh mông nhưng nông dân xin cấp thêm đất sản xuất là rất khó, xin 1ha đất mở rộng khó, cấp trên tạo điều kiện cho bà con mở rộng sản xuất

Cá chết hàng loạt sau mỗi lần dông, sét đánh xuống cột điện gió

Trò chuyện với PV báo Dân Việt, ông Trần Kim Phi (ở xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), người vừa đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024, chia sẻ: "Tôi thành công nhờ việc nuôi cá lóc trên bể lót bạt ở vùng cát xã Ngư Thủy Bắc. Hoạt động sản xuất đều diễn ra bình thường cho đến năm 2022 khi dự án điện gió xuất hiện trên địa bàn và đi vào hoạt động. Các cột điện gió này nằm cách nhà dân và các hồ nuôi cá lóc chỉ vài trăm mét".

Clip: Nông dân ở xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ về việc sét đánh xuống khu vực điện gió khiến hàng tấn cá lóc chết trắng vào năm 2022

"Ngày thường thì không sao, nhưng mỗi khi dông, sét xảy ra, đánh xuống các cột điện gió là ngày sau cá trong hồ của tôi chết hàng loạt. Gần đây nhất, vào đầu tháng 10 vừa qua, giông, sét xảy ra trên địa bàn, đánh xuống các cột điện gió rồi ngày sau cá trong hồ của tôi bỗng chết, nhìn xót xa lắm", ông Phi cho hay.

Nông dân nuôi cá lóc trên cát điêu đứng vì giông, sét đánh xuống khu vực điện gió là cá chết- Ảnh 1.

Ông Trần Kim Phi (ở xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bên trang trại nuôi cá lóc. Ảnh: Trần Anh

Ông Trần Kim Phi nói rằng: "Việc nhận xét cá lóc chết do ảnh hưởng từ các cột điện gió mỗi khi có dông, sét đó là bằng cảm quan, kinh nghiệm của bản thân, chưa có nghiên cứu khoa học nào. Vì vậy, nông dân trên địa bàn rất muốn các cơ quan chức năng cần vào cuộc để tìm ra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục cho bà con".

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Trần Văn Lĩnh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Trên địa bàn đã ghi nhận nhiều lần cá lóc của nông dân nuôi trên cát bị chết sau mỗi lần mưa kèm sét đánh xuống địa bàn. Như năm 2022, sét đánh xuống khu vực điện gió ở địa phương khiến cá chết rất nhiều, phải bán rẻ 10.000 – 12.000 đồng/kg, khiến bà con nuôi cá thiệt hại hàng trăm triệu đồng".

Nông dân nuôi cá lóc trên cát điêu đứng vì giông, sét đánh xuống khu vực điện gió là cá chết- Ảnh 2.

Sau trận giông, sét đánh xuống khu vực điện gió là cá trong hồ bỗng chết hàng loạt vào năm 2022, ông Võ Văn Điền (ở xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nhịn ăn cả ngày để lội xuống hồ vớt cá mang đi bán. Ảnh: Trần Anh

"Chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc nắm bắt sự việc rồi báo cáo lên các cấp để xác định nguyên nhân và tìm hướng khắc phục, thế nhưng, đến nay vẫn chưa có kết quả", ông Trần Văn Lĩnh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), nói.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình: Sẽ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân

Sau khi lắng nghe kiến nghị của nông dân Trần Kim Phi, Bộ trưởng Lê Minh Hoan có thông tin, sẽ phối hợp các cơ quan chức năng để nghiên cứu về vấn đề này.

Sau khi nghe kiến nghị của ông Phi, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết: Tôi sẽ chuyển lời đề xuất của các bác nông dân vừa kiến nghị tới lãnh đạo tỉnh tỉnh. Theo Bộ trưởng, câu hỏi của anh Phi rất hay, liên quan đến những vướng mắc về quá trình sử dụng đất đai ở cơ sở. Luật Đất đai 2024 mới thực hiện, các văn bản Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ bản đã ban hành xong nhưng ở địa phương chưa cụ thể hoá kịp thời, khiến nảy sinh vướng mắc. Đối với việc sét đánh từ các cột điện gió, tôi cho rằng các nhà khoa học cần phải vào cuộc tìm hiểu, nghiên cứu tìm ra giải pháp giúp bà con.

Nông dân nuôi cá lóc trên cát điêu đứng vì giông, sét đánh xuống khu vực điện gió là cá chết- Ảnh 3.

Trang trại nuôi cá lóc của ông Trần Kim Phi (ở xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cách các cột điện gió chỉ vài trăm mét.

Đem câu chuyện của nông dân Trần Kim Phi trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng (qua điện thoại), được ông Thắng cho biết: "Hiện tôi chưa nhận được kiến nghị cụ thể của nông dân. Song như lời nông dân (ông Trần Kim Phi-PV) nói, việc cá chết do dông, sét xảy ra ở khu vực điện gió, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ nắm bắt và vào cuộc tìm hiểu để có phương án hỗ trợ nông dân".

Theo ông Phi, trước mắt, địa phương sở tại đã vào cuộc, chúng tôi cũng rất mong phía lãnh đạo tỉnh, các Bộ, ngành ở Trung ương quan tâm tới vấn đề này với mục đích phát triển nghề nuôi trồng thủy sản ở các cồn cát như Quảng Bình ngày càng hiệu quả, giúp người nông dân làm giàu.

Phát biểu tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: Sau Diễn đàn, bà con nông dân tiếp tục gửi các kiến nghị, đề xuất tới Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT, cũng như các Bộ, ngành Trung ương khác qua chuyên mục Lắng nghe nông dân trên Báo điện tử Dân Việt, cũng như các kênh khác. Những ý kiến của bà con sẽ được tổng hợp để chuẩn bị cho Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân năm 2024 sắp tới.

Ý kiến của bà con nông dân, hợp tác xã xin vui lòng gửi về chuyên mục Lắng nghe nông dân trên Báo điện tử Dân Việt theo hình thức comment trực tiếp tại bài dưới đây hoặc gửi về hòm thư: phuongdong27@gmail.com của người phụ trách chuyên mục- nhà báo Nguyễn Văn Công- Phó Ban Hội- Tam nông, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt. ĐT: 0869938874.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem