Sau siêu bão Rai, người dân Philippines tuyệt vọng vì thiếu lương thực, nước uống

Lê Phương (Aljazeera) Chủ nhật, ngày 19/12/2021 07:00 AM (GMT+7)
Người dân ở miền trung và miền nam Philippines đang sống trong cảnh tuyệt vọng vì thiếu thức ăn, nước uống và nơi ở sau khi bão Rai gây thiệt hại nặng nề.
Bình luận 0
Sau siêu bão Rai, người dân Philippines tuyệt vọng vì thiếu lương thực, nước uống - Ảnh 1.

Hơn 300.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa khi cơn bão tàn phá các khu vực miền Trung và miền Nam của đất nước. Ảnh: AFP

Hơn 18.000 binh sĩ và nhân viên khẩn cấp đang nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn ở Philippines, sau khi bão Rai đổ bộ gây "thiệt hại nặng nề" ở các khu vực miền Trung và miền Nam nước này.

Số người chết do bão Rai đã tăng lên 33 người, theo thông báo chính thức và người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Cơn bão, có tên địa phương là Odette, là một siêu bão đổ bộ khu vực phía đông đảo Siargao vào thứ Năm (16/12), sức gió duy trì tối đa là 195 km/giờ. Hơn 300.000 người buộc phải di tản khỏi nhà để tránh bão. Cơn bão đã tàn phá các khu vực miền Trung và miền Nam của đất nước, đánh sập hệ thống thông tin liên lạc ở nhiều khu vực và làm đổ các cột điện bê tông.

Salvador Mesa, một quan chức về thảm họa ở tỉnh Negros Occidental, miền Trung nước này, hôm thứ Bảy (18/12) xác nhận rằng 13 người đã chết, hầu hết do đuối nước, và 50 người khác mất tích tại một khu vực bị lũ lụt.

Mark Timbal, phát ngôn viên của cơ quan thảm họa quốc gia, cho biết "đã có nhiều thiệt hại nghiêm trọng" ở đảo Siargao cũng như ở thành phố Surigao trên đảo Mindanao lân cận.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã chia sẻ những bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy sự tàn phá trên diện rộng xung quanh thành phố Surigao, với các tòa nhà bị tốc mái, các công trình kiến trúc bằng gỗ bị đổ vỡ và những cây cọ bị tước lá.

Tại Dinagat, một tỉnh đảo phía tây Siargao, Phó Thống đốc Nilo Demerey nói với đài truyền hình ABS-CBN rằng cơn bão đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Demerey nói: "Odette rất mạnh! Các cư dân đang cố gắng sửa chữa nhà cửa của họ vì ngay cả các trung tâm sơ tán của chúng tôi cũng đã bị phá hủy. Họ không thể ẩn náu ở bất cứ nơi nào khác, mọi thứ đã bị phá hủy!"

"Siargao, Surigao và đảo Dinagat đều chịu chung số phận - chúng tôi đang kêu gọi sự giúp đỡ", ông nói thêm.

Tại thành phố Surigao, ba người khác được báo cáo đã thiệt mạng hôm thứ Bảy, nâng tổng số người chết lên 21 người.

Jamela Alindogan của tờ Al Jazeera, báo cáo từ thủ đô Manila của Philippines, cho biết tình hình "khá tuyệt vọng" ở các tỉnh bị ảnh hưởng. "Người dân cho biết họ cần nước, thuốc, chỗ ở và những vật dụng cơ bản như chăn và chiếu. Nhiều bệnh viện ở những khu vực này bị hư hại một phần. Một số bệnh nhân ở đó cũng cần thực phẩm, thuốc men và các vật dụng khác", cô nói.

Các quan chức vẫn đang cố gắng đánh giá mức độ tàn phá của cơn bão, tuy nhiên những nỗ lực đó đã bị cản trở do hư hỏng các đường dây liên lạc.

Cơ quan thời tiết Philippines cho biết cơn bão hiện đã dịu bớt và đang có xu hướng rẽ ra Biển Đông.

Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo rằng những cơn bão sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Philippines - được xếp hạng là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới trước tác động của biến đổi khí hậu – phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem