Sẽ lập Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá

Thứ sáu, ngày 15/07/2011 10:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Bộ Y tế, Việt Nam là 1 trong 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất. Dự báo, đến năm 2030, mỗi năm sẽ có 70.000 người chết do tác hại của thuốc lá.
Bình luận 0

Thông tin này được TS Lương Ngọc Khuê - Vụ trưởng Vụ Điều trị, Bộ Y tế, cho biết. Theo ông Khuê, quỹ này sẽ làm đầu mối huy động, tạo lập và tiếp nhận nguồn tài chính cho hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá và hỗ trợ kinh phí cho việc nghiên cứu, tổ chức cai nghiện thuốc lá, thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá, huy động các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, xây dựng, phát triển đội ngũ cộng tác viên tham gia phòng, chống tác hại thuốc lá...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem