Sẽ tổ chức GALA tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhóm PV Thứ tư, ngày 24/11/2021 15:56 PM (GMT+7)
Tổng biên tập Báo NTNN/Dân Việt Lưu Quang Định - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2021 cho biết, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 sẽ có nhiều nét đổi mới. Trong chuỗi sự kiện của chương trình sẽ tổ chức GALA Nông dân Việt Nam xuất sắc.
Bình luận 0
Sẽ tổ chức GALA tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc năm thứ 10 - Ảnh 1.

Tổng biên tập Báo NTNN/Dân Việt Lưu Quang Định - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2021 (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các phóng viên báo, đài tại buổi họp báo. Ảnh: Lê Hiếu

Tại buổi họp báo công bố Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021" và chuỗi sự kiện thuộc Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2021 sáng 24/11, PV Nguyễn Kiểm, Báo Quân đội nhân dân rất quan tâm và hỏi về nét đổi mới trong chương trình năm 2022?

Nhà báo Nguyễn Kiểm cũng đề xuất Ban tổ chức chương trình cần nghiên cứu tổ chức Chương trình GALA để tiếp tục tôn vinh các nông dân Việt Nam xuất sắc trong năm tới.

Giải đáp câu hỏi của PV Báo Quân đội nhân dân, Tổng biên tập Báo NTNN/Dân Việt Lưu Quang Định - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2021 cho biết, năm nay Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam đã bước sang năm thứ 9 và sang năm sẽ tròn 10 năm. 

Dự kiến năm mới, chương trình sẽ có rất nhiều nét đổi mới, trong đó chúng tôi sẽ tổ chức GALA Nông dân Việt Nam xuất sắc. Thứ nhất là chương trình sẽ đổi mới về cách bình chọn nông dân Việt Nam xuất sắc. 

"Cách bình chọn hiện nay cơ bản vẫn giữ nguyên từ các năm đầu, hằng năm có sửa đổi nhưng không nhiều, chủ yếu vẫn theo cách bình chọn cũ. Chính vì thế, sang năm tới chương trình sẽ thay đổi cách bình chọn mới để phù hợp với thực tiễn", ông Định nhấn mạnh.

Thứ 2 về thành phần bình chọn cũng sẽ khác, các lĩnh vực bình chọn để tôn vinh nông dân cũng sẽ có đổi mới và chọn thêm các lĩnh vực mới.

"Chúng ta đang nói về chuyển đổi số, 4.0 và dần hướng đến xuất khẩu. Trong thời gian vừa qua xảy ra đại dịch nhiều ngành, nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng nhưng lĩnh vực xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp vẫn tốt.

Trong số các nông dân Việt Nam xuất sắc cũng có nhiều người vừa sản xuất và tham gia vào xuất khẩu sản phẩm như chuối, gỗ... rất cần được tôn vinh và động viên kịp thời", ông Định khẳng định.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2021 cho biết thêm, hiện nay, chúng tôi đang triển khai làm các thủ tục để thành lập một câu lạc bộ "Nông dân Việt Nam xuất sắc.

"Sau 9 năm triển khai, đến nay chúng tôi đã có danh sách khoảng 600 nông dân Việt Nam xuất sắc , đa số những nông dân sau khi được tôn vinh đều phát triển đi lên, mở rộng quy mô làm ăn hơn trước và có nhiều bước tiến bộ về nhiều mặt", Tổng biên tập Báo NTNN/Dân Việt nói.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2021 cho biết, chúng tôi cũng sẽ đề xuất với các thành viên Ban tổ chức chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam thêm một tiêu chí bình chọn nông dân Việt Nam xuất sắc ở năm thứ 10 là bình chọn các nông dân xuất sắc trong 9 năm qua.

Đơn cử như tại mỗi tỉnh có 10 nông dân xuất sắc đã được tôn vinh hãy lựa chọn một một người để tham gia vào bình chọn nông dân Việt Nam xuất sắc năm thứ 10.

"Thông qua đó để chúng ta thấy được sự thay đổi của các nông dân Việt Nam xuất sắc trong 10 năm. Cũng có thể có người không còn xuất sắc vì lý do nào đó không phát triển được hoặc có những nông dân đã trở thành những đại gia, tỷ phủ", Phó Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2021 nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem