Sổ tạm trú
-
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn về việc thực hiện 19 Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và rà soát văn bản, thủ tục hành chính có yêu cầu giấy tờ cư trú.
-
Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, thực tế công chức vẫn yêu cầu người dân phải đem sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hay xác định tình trạng nơi cư trú đến để lưu trữ hồ sơ giấy.
-
Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, Bộ Công an đã kiến nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.
-
Hôm nay, ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy đã hết hiệu lực, thay vào đó nhà chức trách sẽ quản lý dân cư theo hình thức 4.0, tức "sổ hộ khẩu điện tử".
-
UBND TP.Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý việc "bỏ thành phần hồ sơ là Chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ hộ khẩu giấy/sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính".
-
Chính thức bãi bỏ thủ tục cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 06/7/2021 được đề cập trong Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021
-
Theo Luật cư trú, chỉ khi người dân đi làm các thủ tục dưới đây, dẫn đến thay đổi các thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì mới bị thu hồi sổ.
-
Từ ngày 1/7, người dân chính thức được làm căn cước công dân (CCCD) ở nơi tạm trú thay vì phải về nơi thường trú như trước đây.
-
Theo Thông tư 55/2021/TT-BCA có 7 trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2021.
-
Bên cạnh thu hồi sổ hộ khẩu thì Thông tư 55/2021/TT-BCA còn quy định về việc thu hồi sổ tạm trú khi người dân thực hiện những thủ tục dẫn đến thay đổi thông tin.