Sốc: 75.000 người đã nhiễm virus Corona ở Vũ Hán?

Minh Nhật (theo Telegraph) Thứ bảy, ngày 01/02/2020 09:55 AM (GMT+7)
Các chuyên gia tại Đại học Hong Kong đã tính toán rằng phải có 75.000 người đã bị nhiễm virus Corona ở Vũ Hán vì trung bình một người sẽ lây nhiễm 2-3 người và dịch bệnh sẽ tăng gấp đôi quy mô cứ sau 6 ngày.
Bình luận 0

img

Các chuyên gia tại Đại học Hong Kong đã mô hình hóa sự lây lan của virus và tin rằng mỗi bệnh nhân đã lây nhiễm cho từ 2 đến 3 người. Theo đó, phải có 75.000 người đã bị nhiễm virus Corona chỉ tính riêng ở Vũ Hán dẫn đến toàn bộ quy mô của dịch bệnh này đã vượt tầm kiểm soát.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, dịch bệnh sẽ sớm bùng nổ ở các thành phố khác của Trung Quốc với quy mô tương tự như Vũ Hán nếu các nhà chức trách không nhanh chóng hành động quyết liệt. Họ đã kêu gọi các trường học phải đóng cửa và các nhân viên được phép làm việc tại nhà để ngăn dịch lây lan rộng thêm.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia tại Bắc Kinh chỉ công bố 11.791 trường hợp đã được xác nhận bị nhiễm virus Corona tại 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị của Trung Quốc tính đến ngày 31/1.  Những ca tử vong mới đã khiến số người chết trên toàn quốc lên tới 259 người. Các nhà chức trách ở Trung tâm chống virus Corona của của tỉnh Hồ Bắc đã báo cáo 45 trường hợp tử vong mới do bệnh và 1.347 trường hợp nhiễm mới được xác nhận vào thứ Bảy, cả hai đều cao kỷ lục hàng ngày.

Nhấn mạnh sự dễ dàng mà bệnh có thể lây lan, một tuyên bố gần đây của chính quyền Xinyu, một thành phố ở tỉnh Giang Tây - liền kề với Hồ Bắc - cho biết 17 trường hợp nhiễm mới đã được xác nhận trong thành phố, và 15  người trong số đó là bị lây nhiễm từ một người duy nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem