Sông trà khúc
-
Mặc nắng trời đương hạ như đang dội lửa xuống mặt sông, hơn 200 kỹ sư và công nhân vẫn phơi mình ở độ cao cách mặt nước cả trăm mét thực hiện quyết tâm đưa cầu lớn nhất nối 2 bờ sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi trị giá gần 2300 tỷ có tên Cửa Đại về đích trước thời hạn so với dự kiến.
-
Sáng 18/6, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp ngành tỉnh Quảng Ngãi và người dân trong vùng, cầu Thạch Bích bắt qua sông Trà Khúc, do UBND TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động.
-
Sáng 17/6, trước sự giám sát của đại diện các cấp ngành liên quan tỉnh Quảng Ngãi, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án đập dâng sông Trà Khúc đã tiến hành mở gói thầu quan trọng nhất (số 15), trị giá gần 1200/1500 tỷ đồng và gói thầu số 10 (Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình), trị giá 8 tỷ đồng.
-
Chiều tối 15/6, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương, lãnh đạo đơn vị chủ đầu tư dự án đập dâng sông Trà Khúc đã gọi điện thoại thông báo chấp thuận cho PV tham dự buổi đấu thầu dự án này (dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tuần tới).
-
Dù việc đấu thầu dự án đập dâng sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi được công bố tổ chức công khai (dự kiến vào đầu tuần tới) nhưng khi PV đăng ký tham dự, lãnh đạo chủ đầu tư dự án là ông Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi xem xét các quy định sẽ có văn bản trả lời là báo chí có được phép tham dự hay không.
-
Với tổng kinh phí đầu tư trên 650 tỷ đồng (khoảng 30 triệu USD) và được hoàn thành cách đây 7 tháng, nhưng cầu Thạch Bích bắc qua sông Trà Khúc, do UBND TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Lý do: đường dẫn ở đầu cầu phía bắc hiện còn vướng đến bù 1 hộ dân.
-
Dù hoàn thành hơn nữa năm qua, nhưng cầu Thạch Bích qua sông Trà Khúc, TP.Quảng Ngãi vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.
-
Chỉ cần chấp nhận lời đề nghị không mua hồ sơ, hoặc bỏ cuộc đấu giá trong thời gian sớm nhất thì doanh nghiệp, công ty (tham gia phiên đấu giá đó) sẽ nhận được số tiền "chung chi" từ vài chục, đến hàng trăm triệu đồng. Điều này lý giải vì sao thời gian qua, gần 100% phiên đấu giá các mỏ cát ở Quảng Ngãi luôn đông nghịt công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng tham gia.
-
Trừ những điểm khai thác "lậu" nhỏ lẻ, gần như các mỏ cát được cấp phép trên sông Trà Khúc (đoạn từ xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa - T.P Quảng Ngãi), có quyền sở hữu khai thác đều là những doanh nghiệp, công ty lớn ở Quảng Ngãi.
-
Nhiều năm qua việc sở hữu quyền khai thác, kinh doanh các mỏ cát nằm ở sông Trà Khúc, đặc biệt là đoạn đi qua TP.Quảng Ngãi có sức hút vô cùng mãnh liệt đối với các doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng.