Sư giả nhận tiền làm lễ rồi... chuồn

Thứ hai, ngày 18/04/2011 14:47 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.4, Công an phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ Nguyễn Thị Bằng (SN 1970, trú tại xã Chi Lăng, Quế Võ, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, Bằng thường mặc trang phục của nhà sư rồi bắt xe buýt từ Bắc Ninh sang Hà Nội, giới thiệu mình là sư chùa Hàm Long, TP.Bắc Ninh đi bán hương gây quỹ công đức cho nhà chùa và nhận làm lễ cầu bình an cho các gia đình có nhu cầu.

Tin là sư thật, chị Hoàng Thị Xuân, (trú tại 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ), đã nhờ Bằng làm lễ cầu bình an cho gia đình với giá tiền là 5 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền của chị Xuân, Bằng đã bỏ trốn. Nhận được đơn tố cáo của chị Xuân, công an đã tiến hành bắt giữ Bằng và đang điều tra mở rộng vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem