Sự kiện này ở Nhà Trắng có thể đã khiến Covid-19 lây lan kinh hoàng

Chủ nhật, ngày 04/10/2020 00:30 AM (GMT+7)
Khi các quan chức cấp cao của chính quyền Trump tập trung tại Vườn Hồng vào tuần trước để nghe Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định thẩm phán Tòa án Tối cao, không ai biết được rằng, ít nhất 7 người có mặt tại sự kiện này sau đó nhận kết quả dương tính với Covid-19, bao gồm cả vợ chồng ông Trump.
Bình luận 0
Sự kiện này ở Nhà Trắng có thể đã khiến Covid-19 lây lan kinh hoàng  - Ảnh 1.

Một sự kiện ở Nhà Trắng tuần trước dường như trở thành sự kiện '"iêu lây nhiễm" Covid-19.

Theo The List, Phóng viên Nhà Trắng Yamiche Alcindor cho biết, 7 người dự sự kiện chỉ định bà Amy Coney Barrett làm thẩm phán Tòa án Tối cao, thay cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg ở Vườn Hồng ngày 26/9 mắc Covid-19 bao gồm Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Thượng nghị sĩ Thom Tillis, Thượng nghị sĩ Mike Lee, Chủ tịch ĐH Notre Dame John I.Jenkins, một phóng viên Nhà Trắng và cựu Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway.

Tuy nhiên, trên thực tế, cố vấn thân cận của Tổng thống Trump Hope Hicks - người bị chẩn đoán mắc Covid-19 khởi đầu cho một chuỗi những ca bệnh sau đó liên quan đến các thành viên đảng Cộng hòa được cho là cũng có mặt tại sự kiện ngày 26/9.

Tại sự kiện này, hàng loạt nhân vật quan trọng không hề đeo khẩu trang hay thực hành giãn cách. Chỉ có Bộ trưởng Y tế và Nhân sinh Alex Azar đeo khẩu trang vào thời điểm ông Trump phát biểu.

Theo Washington Post, hiện cũng đã có ít nhất 3 nhà báo làm việc trong Nhà Trắng mắc Covid-19. Những nhà báo này đều có nhiệm vụ tòa soạn đưa tin sát sao các hoạt động của Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả những buổi vận động tranh cử tụ tập đông người. Trong số này có Michael Shear, nhà báo kỳ cựu từng tham gia loạt phóng sự điều tra đoạt giải Pulitzer danh giá năm 2007.

Một nhân viên Nhà Trắng làm việc với báo chí cũng nhận kết quả xét nghiệm dương tính ngày 2/10.

Covid-19 đang buộc phải chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump phải thay đổi chiến lược, chiến thuật trong những tuần cuối cùng trước thềm bầu cử, bởi vì họ cần điều chỉnh mọi thứ từ các cuộc mít tinh và gây quỹ. Chiến dịch tái tranh cử của ông Trump đã hủy bỏ các cuộc mít tinh ủng hộ ở Florida, Wisconsin, Nevada và Arizona. Tổng thống cũng đã hủy chuyến đi đến Los Angeles, nơi ông dự định sẽ xuất hiện tại một sự kiện của các nhà tài trợ.

Chiến dịch tái tranh cử của ông Trump hiện cũng phải đối mặt với thách thức lớn khi từ đầu chiến dịch, ông chủ Nhà Trắng đã luôn cố gắng khiến dư luận bớt chú ý đến đại dịch Covid-19, thì giờ đây nó lại trở thành tâm điểm.

Sự kiện này ở Nhà Trắng có thể đã khiến Covid-19 lây lan kinh hoàng  - Ảnh 2.

Việc ông Trump mắc Covid-19 buộc chiến dịch tái tranh cử của ông phải thay đổi chiến thuật trong những tuần nước rút cuối cùng.

Một trong những chiến lược gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa, Mike DuHaime bình luận: "Các cuộc tranh luận trong vài tuần qua đã chuyển hướng sang chuyện Tòa án Tối cao và nền kinh tế, và sự chuyển hướng này vốn đang rất có lợi cho ông Trump khi nó khiến cử tri sao lãng khỏi Covid-19. Thế nhưng Covid-19 giờ đây sẽ lại trở thành tâm điểm trong nhiều tuần. Và đó chắc chắn không phải là điều ông Trump muốn. Dư luận càng tập trung vào Covid-19, điều đó càng tồi tệ hơn đối với ông ấy".

Minh Nhật (The List)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem