Sự thật clip “Anh Hưởng “râu” giải mã người mặt đen bí ẩn”

Hoà Nguyễn Thứ ba, ngày 10/12/2019 17:05 PM (GMT+7)
Những ngày qua, thông tin, hình ảnh về người mặt đen bí ẩn xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn TP.Hà Nội gây hoang mang trong dư luận. Trong lúc đó, 1 clip được cho là giải mã bí mật của những người mặt đen này xuất hiện đã thu hút không ít sự chú ý của cộng đồng.
Bình luận 0

Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Ba Vì (TP.Hà Nội), chính quyền sở tại vừa mời một người đàn ông có biệt danh là Hưởng “râu” lên để làm rõ sự việc về những clip “giải mã nhóm người mặt đen bí ẩn” của người này và nhóm thanh niên.

Theo đó, trên kênh youtube Hưởng Râu Official những ngày qua xuất hiện các video liên quan đến vấn đề người mặt đen bí ẩn xuất hiện tại TP.Hà Nội.

Trong clip mới nhất được kênh youtube này đăng tải có tiêu đề “Anh Hưởng râu giải mã thành công nhóm người ăn xin mặt đen bí ẩn”, Hưởng “râu” và nhóm thanh niên được cho là đã làm rõ được động cơ, mục đích của người mặt đen bí ẩn, tay cầm đồ ăn và một chiếc đĩa đi xin tiền.

Cụ thể, trong clip trên, Hưởng "râu" đi cùng 4 người khác đến xã Tản Lĩnh (Ba Vì) để làm rõ mục đích của người ăn xin mặt đen bí ẩn.

Theo hình ảnh trong clip được đăng tải, khi người ăn mày cầm đầu gà, tay cầm đĩa, có tờ giấy màu vàng đi vào một quán cắt tóc tại đường Yên Thành (Tản Lĩnh) để ăn xin, nhóm người Hưởng "râu" vào quán để quay phim và chất vấn.

img

Clip được kênh Hưởng Râu đăng tải được xác định là dàn dựng để câu view.

Hưởng “râu” đặt các câu hỏi về địa chỉ, lý do ăn mặc khác người với người mặt đen, tuy nhiên không nhận được câu trả lời, sau đó nhóm của Hưởng “râu” đưa nam thanh niên mặt đen lên xe ô tô.

Về dung mạo khác người, nhóm này qua kiểm tra phát hiện người mặt đen bôi nhọ nồi lên mặt, miệng phồng ra là do ngậm 2 quả quất.

Sau khi bị chất vấn về hành động gây hoang mang trong dư luận, theo những gì clip ghi lại, nam thanh niên mặt đen bí ẩn nói do nợ nần cơ bạc nên đi xin tiền, tuy nhiên nếu xin bình thường thì không ai cho nên đã làm như vậy.

Nhóm của Hưởng “râu” sau khi căn vặn nam thanh niên trên đã bắt xe bus cho người này về nhà.

Trên kênh youtube của Hưởng “râu” còn xuất hiện clip được cho rằng truy theo dấu vết của nhóm người ăn xin mặt đen, và thông tin trong clip thể hiện Hưởng “râu” cùng anh em đã triệt phá ổ nhóm này.

Ngay sau khi clip xuất hiện đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. 2 clip mà kênh của Hưởng “râu” đăng tải đã thu hút tới 13 triệu lượt xem, chỉ tính riêng clip “Anh Hưởng râu giải mã thành công nhóm người ăn xin mặt đen bí ẩn” đã đem về cho kênh Hưởng “râu” hơn 8,5 triệu lượt xem.

img

Những clip câu view của Hưởng "râu" đã mang lại cho kênh youtube có tên Hưởng Râu Official hàng triệu view, tuy nhiên nội dung mà kênh này đăng tải liên quan đến người mặt đen bí ẩn là hoàn toàn sai sự thật.

Nhiều người tỏ ra thán phục trước hành động nghĩa hiệp, vì cộng đồng của nhóm Hưởng “râu”, tuy nhiên cũng có người bày tỏ sự hoài nghi về tính xác thực của những nội dung trong clip.

Thông tin từ chính quyền sở tại, những clip trên là dàn dựng, mục đích để câu lượt xem trên mạng.

Theo thông tin từ Trưởng Công an xã Ba Trại (Ba Vì), vào uần trước, Ban chỉ huy Công an huyện cũng chỉ đạo Đồn Công an Tản Viên với đội nghiệp vụ vào gọi anh Hưởng lên để làm rõ sự việc. Qua làm việc với cơ quan chức năng, Hưởng thừa nhận là dàn dựng quay clip đăng tải lên mạng xã hội để câu view".

Hưởng “râu” tên thật là Đinh Trọng Hưởng (SN 1977, trú tại thôn 9, xã Ba Trại, huyện Ba Vì). Theo nhà chức trách, người này có vợ và 2 con, công việc của anh này là cùng vợ bán hàng ăn.

Hưởng “râu” cũng đã cam kết không tái phạm sau khi làm việc với cơ quan chức năng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem