Liên quan đến các vụ án tham nhũng lớn bị hoãn xét xử trước đây, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có chỉ đạo với 1 phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc này.
Những vụ việc như ông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD hay một cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bỏ quên vali tiền ở sân bay được vạch trần và xử lý đã góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong công tác phòng chống tham nhũng phải xây dựng được một thể chế mà các cá nhân trong hệ thống chính trị ấy không có cơ hội, không dám và không thể tham nhũng thì khi ấy mới triệt để.
Theo Phó Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), công tác PCTN được đẩy mạnh toàn diện trong tất cả lĩnh vực.
Theo báo cáo của Thanh tra TP.Hà Nội, trong năm 2020, liên quan đến kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, đơn vị này đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra một số vụ việc.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, những vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ủy quyền tổ chức xét xử luôn được Hà Nội thực hiện đúng pháp luật và không có oan sai.
"Thành công trong công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta trong thời gian qua là do tổ chức đúng, đặc biệt là chọn được người đứng đầu rất đúng", ông Lê Văn Cuông, ĐBQH khóa XI, XII khẳng định.
Theo Nghị quyết sắp có hiệu lực vào tháng 2/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, người chủ động nộp lại 3/4 tài sản nhận hối lộ sẽ không bị mức án cao nhất.
Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, công tác điều tra, xử lý án tham nhũng, kinh tế tại các địa phương ngày càng được nâng cao, công tác phòng chống tham nhũng sẽ mạnh hơn, “quyết liệt” hơn, “hiệu quả” hơn trong thời gian tới.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Luật và các Nghị định không phải là nguyên nhân của việc bầu, bổ nhiệm cán bộ sai, vấn đề nằm ở công tác triển khai, thực hiện để xảy ra chuyện tiêu cực "hoàng hôn nhiệm kỳ", "chuyến tàu vét"… gây phản cảm xã hội.
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa có định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2021. Đáng chú ý, sẽ tăng cường thanh tra đột xuất với những đơn vị, địa phương có nhiều hạn chế, yếu kém…
Các chuyên gia cho rằng, những thành tựu trong công tác phòng, chống tham nhũng được tiến hành quyết liệt trong những năm qua đã thu được những thành quả to lớn góp phần phát triển một nước Việt Nam hùng cường.
Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, trong các vụ vụ việc khởi tố những cán bộ diện cấp uỷ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý khi trình lên đều phải có ý kiến của Ban Nội chính. Ý kiến của Ban Nội chính phải thể hiện quan điểm rõ ràng.