Tạm giữ hình sự kẻ đốt nhà vì gọi bạn gái không về

Phạm Hiệp Thứ hai, ngày 26/09/2022 18:56 PM (GMT+7)
Công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) vừa có quyết định tố tụng mới liên quan kẻ đốt nhà vì gọi bạn gái không về.
Bình luận 0

Tối 26/9, liên quan vụ đốt nhà vì gọi bạn gái không về, thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Hoàn Vũ (SN 1983, trú tại phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra hành vi "Hủy hoại tài sản".

Nguyễn Đình Hoàn Vũ được xác định là đối tượng đã đốt tủ quán áo trong chung cư ở phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm) tối qua (25/9).

Tạm giữ hình sự kẻ đốt nhà vì gọi bạn gái không về - Ảnh 1.

Công an đã tạm giữ Nguyễn Đình Hoàn Vũ trong vụ đối tượng đốt nhà khi gọi bạn gái không về. Ảnh: ANTĐ

Vũ khai có quan hệ tình cảm với chị N.T.L (SN 1981, chủ căn hộ xảy ra hỏa hoạn). Tháng 4/2022, Vũ từ Đồng Nai ra và ăn ở, sống với chị L tại căn hộ của chị trên địa bàn phường Cầy Diễn. Quá trình chung sống, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn.

Vào tối 25/9, khi chị L đi chơi, Vũ gọi điện nhưng chị nói không về. Trước diễn biến này, Vũ đã gọi điện dọa đốt nhà chị L; Vũ cũng dự định đốt tủ quần áo và quay clip cho bạn gái với hy vọng bạn gái sẽ lo lắng mà về.

Tuy nhiên khi đốt tủ quần áo, Vũ không khống chế được khi ngọn lửa bùng phát mạnh nên chạy ra ngoài hô hoán.

Tạm giữ hình sự kẻ đốt nhà vì gọi bạn gái không về - Ảnh 2.

Hiện trường vụ Vũ đốt nhà khi tức giận bạn gái. Ảnh: CACC

Ở một diễn biến khác, thông tin từ lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Nam Từ Liêm, hồi 23 giờ 07 phút ngày 25/9, nhận tin cháy từ trung tâm thông tin chỉ huy 114 xảy ra cháy tại căn hộ 705 (chủ nhà là bà N.T.L), tầng 7, toà nhà chung cư tái định cư NOCT, tổ 14, phường Cầu Diễn.

Lực lượng huy động Đội PCCC&CNCH Nam Từ Liêm xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 1 xe CNCH; Đội CC&CNCH KV2 - PC07 xuất 02 xe chữa cháy; Đội PCCC&CNCH - Tây Hồ xuất 01 xe thang, 1 xe chữa cháy đến hiện trường khoảng 23 giờ 15 phút, phối hợp với lực lượng bảo vệ sử dụng triển khai 1 lăng B dập tắt đám cháy.

Khoảng 23 giờ 25 phút đám cháy được dập tắt hoàn. Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã hướng dẫn người dân từ các tầng di chuyển thoát nạn an toàn.

Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người; về tài sản chưa xác định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem