Tấm lòng thiện

  • Thông qua các phong trào mang ý nghĩa nhân đạo, cùng nhiều chương trình, hoạt động gắn kết yêu thương, việc triển khai công tác chữ thập đỏ trường học là giải pháp hiệu quả để nuôi dưỡng những “hạt mầm” nhân ái.
  • Cô giáo Bùi Thị Trinh, quê xã Đức Nhuận (Mộ Đức, Quảng Ngãi), có gần 30 năm công tác tại Trường Tiểu học Sơn Mùa (nay là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đinh Thanh Kháng), huyện Sơn Tây. Cô giáo Trinh luôn hết lòng vì học trò nghèo trên rẻo cao.
  • Những quán cơm "0 đồng", khám chữa bệnh miễn phí hay trao tặng các suất quà cho người dân nghèo ngày càng nở rộ tại TP. Thủ Đức (TP.HCM). Hoạt động ấm áp tình người đã và đang giúp cho những hoàn cảnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
  • Hướng tới sự kiện tổng kết 10 năm thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 -2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội( LĐTBXH) sẽ lựa chọn và tổ chức lễ tôn vinh với những cá nhân làm tốt công tác xã hội trong cả nước.
  • Chị Trần Thị Yến - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Nậm Pồ đã đứng lên kêu gọi từ anh em và bạn bè trên facebook số lượng hơn 12.000 khẩu trang vải, 1.200 bánh xà phòng sát khuẩn và 200 chai rửa khô. Toàn bộ số hàng hóa trên đã được trao đến những người dân sống trên địa bàn huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên).