Tận tâm với chữ “nhân”

Chủ nhật, ngày 28/11/2010 12:46 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đầu tháng 11, trong cơn mưa như trút, tôi gặp Trung tá Trần Nhân Đức - Trưởng ban Dân vận Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận khi anh đang hoàn tất công việc cùng bộ đội gia cố đê sông Dinh.
Bình luận 0

Phút nghỉ ngơi chớp nhoáng, anh đã kể về chữ “nhân" trong tên lót của mình với câu chuyện thật thú vị.

"Mình làm chiến sĩ với tên cúng cơm Trần Văn Đức. Rắc rối xảy ra khi trong một đại đội có đến 2 Trần Văn Đức. Một hôm, lá thư người bạn gái gửi không đến được tay mình mà lạc địa chỉ qua anh chàng Đức kia. Cuộc truy tìm khá ồn ào về bức thư tình đã đến tai Đại đội trưởng Trọng.

img
Trung tá Trần Nhân Đức kiểm tra quần áo của CB-CS Bộ CHQS tỉnh tặng đồng bào nghèo.

Tưởng anh sẽ lên lớp dữ lắm, ai ngờ gọi bọn mình vào phòng, anh chỉ nói mấy câu: "Từ nay, cậu Đức kia vẫn là Trần Văn Đức, còn cậu (chỉ tôi) là Trần Nhân Đức nhé. Cứ thế mà làm. Mọi rắc rối giấy tờ có gì chúng tôi chịu".

Anh Đức cũng không ngờ rằng chữ "nhân" đã làm thay đổi cuộc đời anh. Biết mình mang một cái tên đẹp và ý nghĩa nên càng phấn đấu để xứng đáng với kỳ vọng của đồng đội. Nhờ thế mà thay vì ra quân như ý định ban đầu, anh đã thi tuyển và đỗ Trường Sĩ quan Chính trị quân sự, sau này học tiếp ở Học viện Chính trị- quân sự.

5 năm làm cán bộ chính trị ở Ban Chỉ huy quân sự huyện Bác Ái, một huyện miền núi khó khăn nhất tỉnh Ninh Thuận với đa số nhân dân là người dân tộc Rắk Lây đã cho anh sự đồng cảm, tâm huyết cho đồng bào, càng thấm thía chữ "nhân".

Về làm Trưởng ban Dân vận Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận từ năm 2008, chữ "nhân" thôi thúc anh thường xuyên nghiên cứu sâu sát những nội dung và hình thức của công tác dân vận phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đơn vị và đặc điểm tình hình địa phương.

Anh tham mưu cho Bộ chỉ huy triển khai thực hiện phong trào thi đua: "Dân vận khéo", mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho 42 cấp uỷ viên và cán bộ phụ trách dân vận; giúp Phòng Chính trị chỉ đạo đôn đốc các cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời nâng cao công tác dân vận của dân quân tự vệ theo chỉ thị của BQP; duy trì thường xuyên việc quyên góp ủng hộ người nghèo với hàng trăm triệu đồng, xây dựng 7 nhà đồng đội tặng quân nhân.

Đặc biệt 3 năm gần đây, công tác kết nghĩa giữa 28 đầu mối đơn vị của bộ đội với các địa phương và tổ chức của tỉnh đã thắt chặt tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở thêm vững mạnh; anh tham mưu các cơ quan, đơn vị làm các công trình kết nghĩa với các địa phương và các ban, ngành.

Với cương vị Tổ phó thường trực Ban chỉ đạo điều hành chương trình hoạt động phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, anh đã giúp cơ quan thường trực và ban chỉ đạo có chương trình phối hợp sâu sát, hiệu quả, là mô hình mới trong công tác dân vận ở địa phương cấp tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem