Tăng giá vé tham quan cố đô Huế

Chủ nhật, ngày 18/03/2012 19:38 PM (GMT+7)
Ngày 16.4, giá vé tham quan cố đô Huế sẽ đồng loạt tăng gần gấp đôi so với hiện nay. Mức cao nhất dành cho khách trong nước là 50.000 đồng và khách nước ngoài là 80.000 đồng.
Bình luận 0

Quyết định điều chỉnh giá này vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành. Cụ thể, tại các điểm tham quan Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, giá vé cho khách nước ngoài tăng từ 55.000 lên 80.000 đồng và từ 35.000 đồng lên 50.000 đồng đối với khách Việt Nam. Với trẻ em, mức vé lần lượt là 20.000 đồng và 10.000 đồng.

img
Giá vé tham quan Đại Nội Huế có mức cao nhất. Ảnh: Nguyễn Đông.

Tại các điểm bảo tàng, điện Hòn Chén, lăng Đồng Khánh, lăng Thiệu Trị, Cung An Định, giá vé tăng tương ứng từ 22.000 đồng lên 40.000 đồng, và từ 10.000 đồng lên 30.000 đồng.

Riêng các đoàn khách có giấy giới thiệu của Chủ tịch UBND tỉnh; trẻ em dưới 7 tuổi và học sinh phổ thông của tỉnh được trường tổ chức tham quan ngoại khóa hàng năm theo kế hoạch; và trong các ngày Lễ, Tết theo chỉ đạo của tỉnh... sẽ được miễn phí tham quan.

Trao đổi với VnExpress.net, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết, khung giá cho khách nước ngoài có từ năm 1993, còn khung giá cho khách Việt Nam có từ năm 2006, trong khi di sản văn hóa thế giới như Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam)... đều đã tăng giá.

"Mức tăng này là vừa phải, như giá vé khách nước ngoài năm 1993 là 55.000 đồng, tương đương với 5 USD nhưng nay chỉ tăng lên 80.000 đồng. Chúng tôi đã và đang trùng tu các công trình di tích, xây dựng mới điểm vệ sinh, cảnh quan môi trường và cả việc đưa xe điện vào phục vụ du khách nhằm tăng chất lượng dịch vụ", ông Hải nói.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem