Tăng trưởng nông nghiệp

  • Kết quả sản xuất ngành nông nghiệp tháng 9 và 9 tháng qua cho thấy bức tranh khả quan về tình hình thực hiện các mục tiêu tăng trưởng ngành. Trong đó, nổi bật là các "ngôi sao": thủy sản, lâm nghiệp..
  • Hôm nay (7.9), Bộ NNPTNT tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Theo đánh giá của lãnh đạo bộ này, trong 10 năm qua, nghị quyết tam nông đã tạo ra nhiều đổi thay cho khu vực này, giúp nông nghiệp phát triển vượt bậc, nông thôn đổi mới, cuộc sống của nông dân ngày càng ấm no.
  • Sáu tháng đầu năm 2018, năng lực sản xuất của toàn ngành nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh; tốc độ tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra và đạt mức cao. Dự kiến, GDP nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm tăng từ 3,95 - 4,05%, đạt mức tăng cao nhất trong 10 năm gần đây. Thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của ngành nông nghiệp diễn ra sáng 28.6 tại Hà Nội.
  • “Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong năm nay cũng như duy trì được đà tăng trưởng quý I của ngành nông nghiệp, giải pháp ổn định và mở rộng thị trường xuất khẩu là quan trọng nhất” - Thứ trưởng thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn cho biết.
  • "Phương châm tới đây chúng tôi xác định rõ, thị trường trong nước và thị trường nước ngoài đều phải đạt mục tiêu về tiêu chuẩn sản xuất như nhau. Làm được như vậy thì hơn 93 triệu dân của chúng ta mới được thụ hưởng thực phẩm tốt nhất, sạch nhất. Chúng ta không có quan điểm là sản xuất cho tiêu thụ trong nước khác, nước ngoài khác".
  • "Phương châm tới đây chúng tôi xác định rõ, thị trường trong nước và thị trường nước ngoài đều phải đạt mục tiêu về tiêu chuẩn sản xuất như nhau. Làm được như vậy thì hơn 93 triệu dân của chúng ta mới được thụ hưởng thực phẩm tốt nhất, sạch nhất. Chúng ta không có quan điểm là sản xuất cho tiêu thụ trong nước khác, nước ngoài khác".
  • Theo Tổng cục Thống kê: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Quý I ước tính đạt khoảng 189.500 tỷ đồng, tăng 4,05% so với quý I năm 2017. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục của ngành nông nghiệp sau một số năm gặp khó khăn, thậm chí có thời điểm còn rơi vào tăng trưởng âm.
  • Mới đây, Sở NNPTNT Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
  • Trên diễn đàn Quốc hội hồi đầu tháng 11, Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường chia sẻ: “Tại các hội thảo ở nước ngoài, người ta rất ngạc nhiên một đất nước đất ít và thiên tai diễn ra liên tiếp trong 2 năm vừa, nhưng sức sản xuất vẫn lớn, thậm chí dư thừa”.
  • Trong 6 tháng đầu năm 2017, mức tăng trưởng nông nghiệp của vùng Tây Nam Bộ “3 nhất” đã thấp hơn mức trung bình cả nước.