Hà Nội: Bất chấp lệnh "ở nhà", người dân xuống đường, ra vườn hoa tập thể dục

Lê Nga Thứ ba, ngày 20/07/2021 11:13 AM (GMT+7)
Hôm nay (20/7), ngày thứ hai thực hiện Công điện số 15 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn thành phố. Tuy nhiên, sáng sớm người dân quanh khu vực hồ Tây vẫn bất chấp lệnh cấm xuống đường tập thể dục và lơ là các biện pháp phòng chống dịch.
Bình luận 0
Tây Hồ, Hà Nội: Bất chấp lệnh "ở nhà", người dân xuống đường, ra vườn hoa tập thể dục - Ảnh 1.

Ngày thứ hai thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covd-19, người dân Thủ đô vẫn đổ ra đường tâp thể dục, nhiều tuyến đường như Thanh Niên, ven hồ Tây (Hà Nội) luôn tấp nập người dân đạp xe đạp.

Tây Hồ, Hà Nội: Bất chấp lệnh "ở nhà", người dân xuống đường, ra vườn hoa tập thể dục - Ảnh 2.

Người điều khiển xe đạp dàn hàng 3, hàng 4 từ sáng sớm. Có người mang theo xe củ khoai, nải chuối treo trên xe.

Tây Hồ, Hà Nội: Bất chấp lệnh "ở nhà", người dân xuống đường, ra vườn hoa tập thể dục - Ảnh 3.

Trong dòng người đạp xe, có đủ các lứa tuổi. Từ người già đến các em nhỏ. Thời gian đạp xe, chạy bộ trong khoảng từ 4h-gần 7h sáng. Nhiều người đeo khẩu trang không đúng quy cách...

Tây Hồ, Hà Nội: Bất chấp lệnh "ở nhà", người dân xuống đường, ra vườn hoa tập thể dục - Ảnh 4.

Cũng tại khu vực hồ Tây, không chỉ người dân "ùa" ra đường đạp xe tập thể dục, một số người dân tập thể dục buổi sáng ở vườn hoa...

Tây Hồ, Hà Nội: Bất chấp lệnh "ở nhà", người dân xuống đường, ra vườn hoa tập thể dục - Ảnh 5.

Khu vực này luôn đông đúc người tập thể dục buổi sáng dù lực lượng chức năng đã lập các rào chắn, giăng thông báo yêu cầu người dân không được tụ tập.

Tây Hồ, Hà Nội: Bất chấp lệnh "ở nhà", người dân xuống đường, ra vườn hoa tập thể dục - Ảnh 6.

Trên nhiều tuyến đường quanh khu vực hồ Tây, chính quyền địa phương đã có thông báo "Tạm dừng hoạt động thể dục thể thao ngoài trời... để phòng, chống dịch Covid-19 đến khi có thông báo mới" nhưng người dân dường như không quan tâm đến điều này.

Tây Hồ, Hà Nội: Bất chấp lệnh "ở nhà", người dân xuống đường, ra vườn hoa tập thể dục - Ảnh 7.

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, lực lượng công an, dân phòng của các phường đã lập chốt chặn nhắc nhở, đề nghị người dân nghiêm chỉnh chấp hành từ nhiều ngày nay, tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn.

Từ 0h00 ngày 19/7, Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà, đóng tất cả cửa hàng không thiết yếu

Chiều 18/7, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn TP.

Nội dung công điện nêu: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều ca nhiễm mới xuất hiện trong cộng đồng, UBND TP.Hà Nội quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 19/7 trên địa bàn toàn TP. Cụ thể:

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn…

Hà Nội cũng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi ra ngoài. Khuyến khích mọi người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà.

Chủ tịch Hà Nội cũng vận động người dân trong TP hạn chế đi lại, đặc biệt là di chuyển đi các tỉnh khác. Người từ các tỉnh, thành phố khác di chuyển về thủ đô thực hiện khai báo y tế ngay khi di chuyển vào địa bàn TP; lập tức thông tin và ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với chính quyền cơ sở.

"Việc tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện chính trị quan trọng của Trung ương trên địa bàn do Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương quyết định", công điện nêu.


 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem