Tết Nguyên đán 2021
-
Nếu tính luôn phần chậu bên dưới, mỗi cây đào đông cao khoảng gần 2m. Giá mỗi chậu đào đông đỏ lên đến 15 triệu đồng, mua một cặp chơi Tết hết 30 triệu.
-
Giá thịt lợn sau một thời gian ngắn hạ nhiệt thì nhiều ngày gần đây lại tiếp tục đà tăng mới. Tết Nguyên đán đang đến gần, thịt lợn là mặt hàng thực phẩm thiết yếu do đó đà tăng giá vừa qua khiến người dân lo ngại sẽ phải mua thịt lợn giá cao trong thời gian tới.
-
Thời điểm tết Nguyên Đán 2021 đang đến dần, đây là lúc mức tiêu thụ thực phẩm lớn nhất trong năm. Vấn đề vệ sinh ATTP trở nên khó kiểm soát hơn. Đặc biệt đối với những thực phẩm, bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, nhập lậu và bị đưa ra thị trường.
-
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.
-
Các ngân hàng khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử nhằm giảm tải việc rút tiền mặt ở máy ATM dịp Tết, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn có thể diễn biến phức tạp.
-
Bộ Giao thông vận tải vừa có Công điện 43/CĐ-BGTVT về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân năm 2021.
-
11 tháng đầu năm 2020 sản lượng rau xanh cả nước đạt trên 16 triệu tấn. Tuy nhiên, rau xanh do gặp diễn biến thời tiết bất thường, đặc biệt khu vực miền Trung, có thể dẫn đến tình trạng thiếu hàng cục bộ vào thời gian cuối năm.
-
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông báo 4875/TB-LĐTBXH về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
-
Vietjet vừa công bố mở bán 1,5 triệu vé máy bay Tết Nguyên Đán 2021 trên tất cả đường bay nội địa.