Thái Bình: Công nhận 242 làng nghề

Thứ sáu, ngày 16/05/2014 08:21 AM (GMT+7)
Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình, đến nay tỉnh đã cấp bằng công nhận làng nghề cho 242 làng nghề, ...
Bình luận 0
Trong đó huyện Hưng Hà có số lượng làng nghề nhiều nhất với 50 làng nghề, Quỳnh Phụ 35 làng, Thái Thụy 28 làng, Đông Hưng 27 làng, Tiền Hải 27 làng, Vũ Thư 25 làng và TP.Thái Bình 10 làng với đa dạng các nghề.

Trong đó một số nghề đang phát triển tốt như dệt chiếu nylon, dệt khăn xuất khẩu, quần áo may sẵn, với doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho khoảng 150.000 lao động nông thôn, với thu nhập trung bình 2 - 3 triệu đồng/người/tháng.
Nam Tùng Sơn (Nam Tùng Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem