Thái Nguyên: Hội Nông dân Phổ Yên xây dựng 57 mô hình kinh tế tập thể giúp nông dân làm giàu

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ bảy, ngày 11/02/2023 19:00 PM (GMT+7)
Trong giai đoạn 2018 – 2023, Hội nông dân TP.Phổ Yên (Thái Nguyên) đã xây dựng được 57 mô hình kinh tế tập thể giúp nông dân xoá đói, giảm nghèo, vươn lên phát triển kinh tế, đạt 158,8% so với Nghị quyết đại hội đề ra.
Bình luận 0

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng tổ chức Hội nông dân trên địa bàn TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thường xuyên được quan tâm củng cố và kiện toàn.

Các cấp Hội đã thường xuyên chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng hội viên, tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên nhằm tập hợp, thu hút nông dân tham gia tổ chức hội.

Hội Nông dân thành phố Phổ Yên có trên 22.000 hội viên đang sinh hoạt tại 282 chi hội thuộc 18 cơ sở Hội. Trong 5 năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn TP.Phổ Yên đã kết nạp mới 804 hội viên tham gia sinh hoạt hội, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 22.075, chiếm tỷ lệ 93,5% so với tổng số hộ nông nghiệp trên địa bàn.

Tính đến tháng 12/2022 thành phố Phổ Yên đã thành lập được 19 tổ hội nông dân nghề nghiệp, các tổ hội nông dân nghề nghiệp bước đầu hoạt động hiệu quả thu hút được nhiều hội viên có cùng sở thích tham gia sinh hoạt hội.

Thái Nguyên: Hội nông dân TP.Phổ Yên xây dựng 57 mô hình kinh tế tập thể trong 5 năm - Ảnh 1.

Các tổ hội nông dân nghề nghiệp trên địa bàn TP.Phổ Yên hoạt động hiệu quả thu hút được nhiều hội viên có cùng sở thích tham gia sinh hoạt hội (Ảnh: Hà Thanh)

Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội nông dân TP.Phổ Yên đã xây dựng được 57 mô hình Tổ hợp tác và Hợp tác xã, đạt 158,8%, xây dựng 117 mô hình nông dân tham gia Bảo vệ môi trường, đạt 130% so với Nghị quyết đại hội đề ra.

Các tổ hợp tác, Hợp tác xã và tổ hội nghề nghiệp đã phát huy vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế tập thể của nông dân trên địa bàn, giúp nhiều nông dân xoá đói, giảm nghèo, vươn lên phát triển kinh tế tại địa phương, từ đó hình thành nhiều tấm gương nông dân điển hình tiên tiến trong sản xuất và các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Thái Nguyên: Hội nông dân TP.Phổ Yên xây dựng 57 mô hình kinh tế tập thể trong 5 năm - Ảnh 2.

Từ mô hình kinh tế tập thể đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn TP.Phổ Yên (Ảnh: Hà Thanh)

Bên cạnh đó, công tác xây dựng quỹ hội tạo nguồn kinh phí hoạt động cũng được các cấp hội đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổng số quỹ tăng thêm 2 tỷ 616 triệu đồng nâng tổng số Quỹ hội lên 3 tỷ 355,4 triệu đồng, bình quân Quỹ hội đạt 152.000 đồng/hội viên tăng 68.000 đồng/hội viên so với đầu nhiệm kỳ, trong đó 100% Chi hội xây dựng được Quỹ hội.

Thực hiện đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ hội Nông dân thành phố Phổ Yên đã chủ động phối hợp với Trung tâm chính trị thành phố tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, chi hội nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ cũng được chú trọng nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ trong tình hình mới.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng được hoàn thiện. Trong nhiệm kỳ đã chỉ đạo Hội Nông dân các cơ sở kiện toàn 11 Uỷ viên Ban Chấp hành, 11 Uỷ viên Ban Thường vụ, kiện toàn 11 đồng chí Phó chủ tịch, 5 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và đi vào nền nếp, hiệu quả được nâng lên, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Uỷ ban kiểm tra các cấp hội đã tổ chức được 681 cuộc kiểm tra trên tổng số 1.140 lượt Chi hội. Trong đó, Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân thành phố kiểm tra 38 cuộc tại cơ sở Hội và 65 lượt Chi hội; Uỷ ban kiểm tra cấp cơ sở tổ chức kiểm tra 1.075 lượt tại Chi hội. Qua kiểm tra đã đánh giá được việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội, kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân, từ đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh cần khắc phục trong thực hiện các nhiệm vụ.

Công tác Thi đua – Khen thưởng tiếp tục được đổi mới. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết biểu dương, khen thưởng và đề nghị các cấp, các ngành khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việc bình xét được tiến hành công khai, dân chủ đúng đối tượng và đã có nhiều đổi mới.

Thái Nguyên: Hội nông dân TP.Phổ Yên xây dựng 57 mô hình kinh tế tập thể trong 5 năm - Ảnh 3.

Biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, hội viên nông dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (Ảnh: Hà Thanh)

Hàng năm, các cấp Hội trên địa bàn đã tập trung chỉ đạo, triển khai, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong nông thôn. Nội dung các phong trào thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của hội vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như của cơ sở.

Việc phát hiện, bồi dưỡng cá nhân điển hình tiên tiến, tổng kết rút kinh nghiệm ngày càng được chú trọng. Từ các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu được các cấp ghi nhận thành tích và khen thưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem