Thái Nguyên: Sản phụ tử vong sau sinh đôi

Thứ sáu, ngày 26/11/2010 06:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 25-11, Công an TP. Thái Nguyên đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giải phẫu tử thi, làm rõ nguyên nhân chết của một sản phụ sinh đôi tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Thái Nguyên (ở tổ 14, phường Phan Đình Phùng).
Bình luận 0

Trước đó, tại bệnh viện tư nhân này, chị Hoàng Thị Hồng (29 tuổi, ở xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ) được người nhà đưa đến viện để sinh con. Khi đến viện, tình trạng sức khoẻ của chị Hồng bình thường.

Bác sĩ Diệp Đức Nguyên (chuyên khoa I) là người trực tiếp đỡ đẻ cho chị Hồng. Chị Hồng sinh đôi được 1 bé trai, 1 bé gái.

Sau khi sinh xong, chị Hồng kêu đau lưng và có dấu hiệu bị băng huyết. Các bác sĩ ở đây đã khẩn trương dùng các biện pháp cứu chữa, nhưng chị Hồng đã không qua khỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem