ThaiBinh Seed cung ứng 2.500 tấn giống cho ND miền Trung-Tây Nguyên

Trương Hồng Thứ năm, ngày 26/10/2017 17:30 PM (GMT+7)
Mỗi năm, Công ty Giống cây trồng Thái Bình khu vực miền Trung - Tây Nguyên cung ứng 2.500 tấn giống cho nông dân trên địa bàn, ngoài ra đơn vị còn chuyên nghiên cứu, sản xuất nhiều loại giống chịu hạn, chịu mặn giúp nông dân khu vực...
Bình luận 0

Giúp nông dân có nguồn giống tốt

Ông Triệu Tấn Phú - Giám đốc Công ty Giống cây trồng Thái Bình miền Trung - Tây Nguyên cho biết: Đứng trước yêu cầu cấp thiết về cung ứng hàng hóa và mở rộng thị trường tiêu thụ, cách đây 10 năm, vào ngày 25.10.2007 Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinh Seed) đã khai trương Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, sau đó chuyển về Khu công nghiệp Trường Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam.

img

 Mỗi năm Công ty Giống cây trồng Thái Bình miền Trung - Tây Nguyên cung ứng 2.500 tấn giống cho nông dân. Ảnh: T.H

Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: “Riêng tại Quảng Nam, thời gian qua nguồn giống của ThaiBinh Seed cung ứng chiếm 30% lượng giống mà nông dân trên địa bàn tỉnh sử dụng, đó là điều đáng mừng, đáng khích lệ. Thời gian tới, mong rằng đội ngũ cán bộ, kỹ thuật của đơn vị nghiên cứu thêm nhiều nguồn giống mới giúp bà con nông dân Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung có những mùa vụ hiệu quả”.

10 năm hoạt động phục vụ thị trường khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đến nay đơn vị đã có tổng diện tích thực hiện liên kết sản xuất hàng năm xấp xỉ đạt 2.000ha, sản lượng giống thương mại thu mua bình quân đạt 9.000 tấn/năm; đang thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu thóc giống tại 20 HTX; tạo giá trị tăng thêm cho nghành trồng trọt từ 18 - 20 tỷ đồng mỗi năm.

Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tham gia vào các chương trình cánh đồng mẫu, cánh đồng kỹ thuật, cánh đồng một giống, đẩy nhanh việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra những cánh đồng thu nhập cao, tích cực giải quyết đầu ra cho cây lúa, tạo nghề sản xuất lúa giống hàng hóa, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

“Đến nay, nguồn giống của ThaiBinh Seed có chỗ đứng vững chắc trên thị trường và  đóng góp bộ giống chủ lực cho nhiều địa phương như: lúa BC15, TBR-1, TBR225, TBR45, TBR36, ngô VS36, lạc TB25... Riêng đơn vị chúng tôi, lượng hàng bán ra trong 3 năm gần đây tăng mạnh, năm sau tăng 1,5 lần năm trước. Sản lượng bán ra hàng năm đạt trên 2.500 tấn giống các loại, doanh thu hàng năm trên 40 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt bình quân 4 tỷ đồng/năm” - ông Phú thông tin.

Bao tiêu sản phẩm cho nông dân

Ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình cho biết: Gần 20 năm qua đánh dấu chặng đường phát triển vượt bậc của ThaiBinh Seed, với chiến lược đổi mới toàn diện, dựa trên 3 trụ cột chính là “Trí tuệ - Công nghệ - Quan hệ”.

Trong chiến lược này, con người được đặt ở vị trí trung tâm. Hiện nay, ThaiBinh Seed có Trung tâm Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới quy mô 172ha đã liên tục nghiên cứu thành công bộ giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới cơ cấu cây trồng, mùa vụ của ngành nông nghiệp Việt Nam.

img

Nông dân tham quan mô hình sản xuất lúa TBR225 tại xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, Phú Yên. Ảnh: NNVN

Ngoài ra, hiện ThaiBinh Seed đã có 13 giống bản quyền, trong đó 10 giống do công ty nghiên cứu, được Bộ NNPTNT công nhận giống quốc gia và đang đề nghị công nhận 7 giống cây trồng mới. Các giống do ThaiBinh Seed tạo ra đã nhanh chóng trở thành giống chủ lực trong cơ cấu sản xuất của nhiều tỉnh thành trong cả nước…

Cũng theo ông Báo, từ năm 2002 ThaiBinh Seed là thành viên Hiệp hội Giống châu Á - Thái Bình Dương (APSA). Hiện nay ThaiBinh Seed có quan hệ hợp tác với rất nhiều đối tác trên khắp các châu lục. Ngoài ra, ThaiBinh Seed là doanh nghiệp có cơ sở vật chất cho nghiên cứu, sản xuất, chế biến hiện đại nhất và là đơn vị công nghiệp hoá đầu tiên trong ngành giống cây trồng Việt Nam với 12 chi nhánh hoạt động trên cả nước trải dài từ miền núi phía Bắc đến Tây Nam Bộ. Đơn vị có 2 nhà máy chế biến hạt giống chất lượng cao, một nhà máy chế biến gạo theo công nghệ tiên tiến của châu Âu…

“Một điều hết sức quan trọng là trong 10 năm qua, thông qua Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên, ThaiBinh Seed đã liên kết sản xuất với rất nhiều HTX nông nghiệp và tiêu thụ cho nông trong vùng gần 50.000 tấn giống các loại. Trong quá trình liên kết đã chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ giống, vốn và làm tăng thu nhập cho nông dân hàng 100 tỷ đồng. Ở các đơn vị liên kết sản xuất với chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên thì ThaiBinh Seed thực sự là người bạn thân thiết, gần gũi của bà con nông dân.

Không những chỉ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho nông dân mà ThaiBinh Seed đã cung cấp hàng chục ngàn tấn giống cho sản xuất, góp phần phát triển nông nghiệp của các địa phương trong vùng. Và điều quan trong hơn là thương hiệu ThaiBinh Seed - Lúa giống Thái Bình đã được bà con nông dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên tin tưởng, yêu mến…” - ông Báo chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem