Tháng tù giam

  • Sáng 25.9, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục mở phiên tòa hình sự sơ thẩm thứ 2 xử 4 bị cáo trong vụ gây rối trật tự công cộng, bắt giữ công an trái phép để phản đối chủ trương xây dựng nghĩa trang Vĩnh Hằng tại xã Bắc Sơn huyện Thạch Hà vào tháng 4.2014.
  • TAND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) ngày 23.9 đã đưa ra xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại vũ trường Club 68. Theo đó, tòa phạt Bùi Thu Hương Giang, người tình của Long “rồng đỏ”, 7 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
  • Lợi dụng đoàn người tuần hành phản đối Trung Quốc lắp đặt giàn khoan trên vùng biển Việt Nam, 12 đối tượng là công nhân và thanh niên hành nghề tự do tại Đồng Nai đã lao vào đập phá nhà xưởng các công ty nước ngoài đóng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.
  • Một cặp vợ chồng người Bồ Đào Nha, cùng người bạn của họ là Rodrigo Santos (Brazil) đã bất ngờ nắm được đuôi một con trăn khổng lồ khi họ đang chèo thuyền thưởng ngoạn trên sông Santa Maria, bang Mato Grosso (Brazil).
  • Sau khi học phổ thông, bị phạt 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, với nghị lực bản thân, tuy ngồi trong “nhà đá” nhưng Nguyễn Hoàng Tín 21 tuổi, vẫn tìm mọi cách để “dùi mài kinh sử” .Sau khi mãn hạn tù, Tín đã thi đỗ Đại học khiến nhiều người nể phục.
  • TAND TP.HCM ngày 4.9 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đào Văn Thi (SN 1968, ngụ quận 10) 18 năm tù và Vũ Tuấn Chương (SN 1978, ngụ quận Phú Nhuận, cùng TP.HCM) 12 năm tù đều về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
  • Khi bị cáo khai trước tòa, cả khán phòng từ người dân đến dự cho đến chủ tọa phiên tòa đều ngán ngẩm lắc đầu. Đó là bởi bị cáo là tay hành nghề trộm cắp chuyên nghiệp và nhiều người nói đùa rằng bị cáo còn hành nghề “đi tù”, khi chỉ trong 18 năm đã vào tù 8 lần.
  • Ngày 25.8, TAND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Văn Anh Huy (SN 1991) 27 tháng tù giam, Trần Mỹ Hạnh (SN 1995) 24 tháng tù giam, Lê Phước Quảng (SN 1992) 15 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. 4 bị cáo khác trong vụ án này bị phạt từ 15-18 tháng tù treo.
  • Kết thúc phiên tòa sáng nay (25.8), HĐXX TAND tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt Đào Đức Lợi 30 tháng tù, Trần Mạnh Dũng 30 tháng tù giam, Nguyễn Mạnh Dũng và Lê Văn Hùng 27 tháng tù treo. Các bị cáo còn lại nhận mức án 24 tháng tù treo.
  • Ngày 14.7, TAND Hà Nội tuyên phạt 9 bị cáo trong đường dây lừa đảo bán vé máy bay hãng Vietnam Airlines qua trực tuyến, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.