Thành phố Đà Nẵng có tân Chủ tịch Hội Nông dân vừa được bầu trúng sáng nay

Đăng Bình - Trần Hậu Thứ sáu, ngày 30/07/2021 10:57 AM (GMT+7)
Ngày 30/7, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bất thường để bầu chức danh bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng.
Bình luận 0

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 để bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Nguyễn Hữu Thiết, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Thiết (ở giữa) - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đăng Bình.

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2021-2026 được Chủ tịch UBND thành phố điều động đến nhận công tác tại Thành ủy Đà Nẵng. Ban Thường vụ Thành ủy có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Hữu Thiết và phân công đến nhận công tác tại Hội Nông dân thành phố, và giới thiệu để Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại buổi công bố, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đánh giá cao những đóng góp của ông Thiết trong suốt thời gian dài từ khi thành lập quận, giúp thay đổi diện mạo đô thị, đời sống người dân trên địa bàn quận Liên Chiểu. Đồng thời, mong muốn với bề dày kinh nghiệm công tác của mình, ông Thiết sẽ cùng tập thể Hội Nông dân thành phố hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh mong muốn tập thể Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cùng ông Nguyễn Hữu Thiết xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Thiết, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng về công tác cán bộ. Ảnh: Đăng Bình.

Tại Hội nghị các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Hữu Thiết - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố với số phiếu 27/28 phiếu đồng ý, tương đương 96,4%.

Được biết, ông Nguyễn Hữu Thiết sinh ngày 1/1/1967, quê quán xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; trình độ chuyên môn kỹ sư nông nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Hữu Thiết đã gửi lời cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu ông vào cương vị công tác mới.

“Được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, đây là niềm vinh dự lớn, bản thân nỗ lực, cố gắng học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Hội để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới rất mong Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy, các Ban Xây dựng Đảng quan tâm tạo điều kiện để công tác Hội và phong trào nông dân thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển vững mạnh”, ông Thiết chia sẻ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem