Thanh tra toàn diện việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề

Xuân Lực – Bảo Lâm Thứ tư, ngày 06/08/2014 15:22 PM (GMT+7)
Hai đoàn thanh tra của quận Long Biên (TP.Hà Nội) sáng nay (6.8) đã bắt đầu vào cuộc để thanh, kiểm tra toàn diện việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề (thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên).
Bình luận 0

Trước đó, UBND quận Long Biên đã quyết định thành lập 2 đoàn thanh tra, trong đó có Hội Phụ nữ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Hà Nội được mời cùng tham gia.

img

Đoàn kiểm tra của huyện Gia Lâm bắt đầu thanh kiểm tra việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề sáng 6.8.

Khoảng 7h30 sáng nay, lực lượng thanh tra liên ngành đã có mặt để làm việc với chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội). Sau khi hoàn tất các thủ tục, các cán bộ bắt đầu kiểm tra khu vực nuôi dạy trẻ cơ nhỡ, bị bỏ rơi nằm bên trái cổng chùa.

 

Theo ghi nhận, khu vực được thanh tra cũng bị phong toả phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra. Đoàn công tác gồm nhiều thành phần khác nhau vào làm việc khá nghiêm túc, tỉ mỉ trong khu vực nuôi trẻ.

Được biết, việc thanh, kiểm tra có thể kéo dài trong 1 tuần. Sau khi có kết quả điều tra, 2 đoàn thanh tra sẽ có những phương án, kiến nghị về đối sách với những cháu nhỏ mồ côi, lang thang cơ nhỡ tiếp tục ở tại chùa Bồ Đề hoặc giao cho các cơ quan chức năng quản lý.

Trước đó, ngày 4.8, Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, là người quản lý khu nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề) cùng Phạm Thị Nguyệt (SN 1979, ngụ tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi mua bán trẻ em.

img

Khu nuôi trẻ chùa Bồ Đề vắng lặng sau khi xảy ra sự việc Nguyễn Thị Thanh Trang, người quản lý khu nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề bị công an bắt giữ.

Tại buổi giao ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 5.8, thông báo kết quả điều tra ban đầu về vụ án mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề (Hà Nội). Thượng tá Vũ Thái Hưng, Phó trưởng phòng PC45, Công an TP.Hà Nội cho biết: Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ vụ người quản lý khu nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề câu kết với đối tượng bên ngoài để bán cháu Cù Nguyên Công (cháu bé bị bỏ rơi với giá 35 triệu đồng).

Thượng tá Hưng cũng cho biết: Quá trình điều tra nhận thấy, việc tiếp nhận con nuôi của chùa Bồ Đề tương đối lỏng lẻo, không có ghi chép các cháu vào-ra nên tạo điều kiện thuận lợi cho Trang đưa cháu Công ra khỏi nhà chùa và bán đi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem