Thêm 180.000 người mắc lao mỗi năm

Thứ sáu, ngày 11/03/2011 13:48 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong 180.000 trường hợp mắc lao mới hàng năm, có hơn 5% bệnh nhân đồng nhiễm HIV, gần 6.000 bệnh nhân đa kháng thuốc và đến 20.000 người chết do lao.
Bình luận 0

Tại Hội nghị triển khai chương trình hoạt động của Chương trình năm 2011, PGS-TS Đinh Ngọc Sỹ - Giám đốc Bệnh viện Phổi T.Ư, Chủ nhiệm Chương trình chống lao quốc gia cho biết, Việt Nam hiện đứng thứ 12 trong số 22 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới.

Hiện, mỗi năm VN có thêm 180.000 người mắc lao. Điều đáng nói, người mắc lao ở nước ta chủ yếu ở độ tuổi lao động, từ 15 đến 34 tuổi nên nó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững của đất nước.

Trong 180.000 trường hợp mắc lao mới hàng năm, có hơn 5% bệnh nhân đồng nhiễm HIV, gần 6.000 bệnh nhân đa kháng thuốc và đến 20.000 người chết do lao. Mục tiêu đề ra của chương trình là đến năm 2015 giảm 50% số người mắc lao so với năm 2000 và tiến tới thanh toán lao vào năm 2030.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem