Thi lớp 10 tại TP.HCM: Gần 50% bài thi Toán dưới điểm trung bình

Quốc Hải Thứ tư, ngày 12/06/2019 17:48 PM (GMT+7)
Trong 79.500 thí sinh dự thi vào lớp 10 tại TP.HCM, có hơn 58% thí sinh có điểm dưới trung bình môn tiếng Anh, gần 50% dưới trung bình môn Toán và chỉ có khoảng 5,31% thí sinh dưới trung bình môn Ngữ Văn…
Bình luận 0

img

Thí sinh theo dõi điểm thi năm 2018. Ảnh: Quốc Hải

Chiều 12/6, tổng kết chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM cho biết, trong 79.500 thí sinh dự thi có 58,4% (46.278 bài) môn tiếng Anh có điểm dưới trung bình (điểm 5); 49,62% (khoảng 39.400 bài) dưới điểm trung bình môn Toán. Riêng môn Ngữ văn thì chỉ có 5,31% (4.229 bài) dưới điểm trung bình.

Tuy nhiên, không có thí sinh đạt điểm 10 môn Văn, riêng môn Toán có 228 em, môn tiếng Anh có 53 em đạt điểm 10. Mức điểm trên 8 ở môn Văn có 8.655 bài, môn Toán 6.102 bài và tiếng Anh có 7.734 bài.

Ngoài ra, môn Văn cũng có 11 thí sinh bị 0 điểm.

Đánh giá sơ lược về kết quả thi năm nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM cho rằng đề tuyển sinh lớp 10 phù hợp với việc đổi mới phương pháp giảng dạy, kết quả thi phần nào đã nói lên được tính phân hóa tốt của đề thi.

Cụ thể, ở môn Toán, với hơn 50% bài thi trên trung bình là dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ sơn so với năm ngoái. Với môn tiếng Anh thì đã bao quát được chương trình quy định. Đặc biệt, đề môn Văn thay đổi nhiều nhất, nếu thầy cô không thay đổi cách dạy thì học sinh sẽ rất thiệt thòi khi tham gia thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

"Điểm bình quân năm nay tương đương với năm ngoái. Do đó, dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ tương đương hoặc thấp hơn không nhiều so với năm 2018", ông Hiếu dự báo.

Liên quan đến con số gần 50% thí sinh dưới điểm trung bình môn Toán, phía Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM cho rằng bình thường vì năm ngoái cũng có khoảng 50% thí sinh dưới trung bình môn Toán.

“Ở môn Văn, nếu thí sinh bị 0 điểm có nghĩa các em không làm bài”, ông Hiếu giải thích thêm.

Năm nay TP.HCM có hơn 95.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, hơn 80.300 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập (thi thường 74.180, còn lại thi chuyên). Tuy nhiên, chỉ có 79.500 thí sinh đến tham dự kỳ thi. Thí sinh đã dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (trong ngày 2 và 3/6).

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi (trong đó Ngữ văn và Toán hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số một) và điểm ưu tiên.

Từ ngày 13 đến 15/6, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo. Sở Giáo dục - Đào tạo sẽ công bố kết quả phúc khảo ngày 19/6. Dự kiến ngày 10/7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem