Thi thể trôi dọc sông Hằng, gần 4.000 người chết vì COVID-19 tại Ấn Độ

Thứ tư, ngày 12/05/2021 11:40 AM (GMT+7)
Mỗi ngày tại Ấn Độ, khoảng 4.000 người thiệt mạng do virus coronavirus mới. Số lượng người chết quá nhiều gây nên tình trạng quá tải bệnh viện và nhà xác.
Bình luận 0

 

Thi thể trôi dọc sông Hằng, gần 4.000 người chết vì COVID-19 tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Rất nhiều thi thể trôi dọc sông Hằng.

Theo thống kê của Reuters, Ấn Độ hiện chiếm 1/3 trong số các trường hợp tử vong do coronavirus được báo cáo trên khắp thế giới. Hệ thống y tế của nước này đang bị quá tải, bất chấp được hỗ trợ bình oxy và các thiết bị y tế khác từ các quốc gia khác.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các vùng nông thôn của Ấn Độ rất thô sơ, bên cạnh đó họ cũng thiếu gỗ cho các lễ hỏa táng truyền thống của người Hindu.

Hôm thứ Ba, các nhà chức trách cho biết họ đang điều tra về việc phát hiện rất nhiều thi thể được tìm thấy trôi xuống sông Hằng.

M P Singh, quan chức chính quyền cấp cao nhất ở quận Ghazipur, ở Uttar Pradesh, cho biết: "Hiện tại, chúng tôi rất khó nói những xác chết này đến từ đâu".

Akhand Pratap, một người dân địa phương, nói rằng "mọi người đang dìm xác xuống dòng sông Hằng linh thiêng thay vì hỏa táng do thiếu gỗ".

Ngay cả ở thủ đô New Delhi, nhiều nạn nhân COVID-19 bị người thân bỏ rơi sau khi hỏa táng, để lại những người tình nguyện rửa tro, cầu nguyện, rồi đem họ rải xuống sông ở thành phố linh thiêng Haridwar, cách đó 180 km.

Ashish Kashyap, một tình nguyện viên từ tổ chức từ thiện Shri Deodhan Sewa Samiti, cho biết: "Tổ chức của chúng tôi thu thập những thi thể này từ tất cả các lò hỏa táng và thực hiện các nghi lễ cuối cùng ở Haridwar để họ có thể đạt được sự cứu rỗi".

Thi thể trôi dọc sông Hằng, gần 4.000 người chết vì COVID-19 tại Ấn Độ - Ảnh 2.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ vẫn đang hết sức phức tạp.

Bộ Y tế cho biết, số ca nhiễm trung bình hàng ngày trong tuần vừa rồi đạt kỷ lục với 390.995 ca, trong đó có 3.876 ca tử vong.

Các trường hợp tử vong do COVID-19 chính thức, mà các chuyên gia cho rằng gần như chắc chắn là chưa phải con số chính xác, ở mức dưới một phần tư triệu.

Hôm thứ Hai, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ coi biến thể coronavirus lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ vào năm ngoái là một biến thể đang được toàn cầu quan tâm, với một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy nó lây lan dễ dàng hơn.

Cuối ngày hôm đó, 11 người đã chết trong bệnh viện SVR Ruia ở thành phố Tirupati, miền nam nước này vì chiếc xe bồn chở ôxy đến muộn.

"Áp suất oxy của các bệnh nhân rất thấp. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng năm phút," M Harinarayan, công chức cấp cao của huyện cho biết.

Các loại vắc xin cũng đang cạn kiệt, đặc biệt là ở bang Maharashtra, trung tâm tài chính của Mumbai và ở thủ đô Delhi, hai trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Ấn Độ.

Bộ trưởng Y tế Maharashtra Rajesh Tope nói với các phóng viên: "Chúng tôi đã sẵn sàng mua thêm vắc xin, nhưng chúng không có sẵn".

Làn sóng đại dịch thứ hai của Ấn Độ đã làm gia tăng lời kêu gọi đóng cửa toàn quốc và khiến ngày càng nhiều bang áp đặt các hạn chế cứng rắn hơn gây tổn hại đến các doanh nghiệp và nền kinh tế.

Hai nguồn tin cho Reuters biết, số lượng iPhone 12 của Apple sản xuất tại nhà máy Foxconn ở bang Tamil Nadu, miền Nam nước này đã sụt giảm hơn một nửa do công nhân bị nhiễm COVID-19.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem