Thịt nhập khẩu
-
Nhập khẩu thịt lợn năm nay tăng mạnh do nguồn cung bị thiếu hụt bởi ASF. Một dự báo cho rằng nhập khẩu thịt lợn và lớn sống cả năm có thể tăng 60%.
-
Giá thịt lợn hơi có xu hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao so với bình thường. Tại các chợ truyền thống, sức mua thịt lợn vẫn còn thấp.
-
Mới đây, Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) phối hợp với Công an xã Đồng Thanh đã kiểm tra, phát hiện nam thanh niên mạo danh cán bộ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an để gây khó dễ, khiến các chủ nhà nghỉ trên địa bàn phải chi tiền bồi dưỡng.
-
Cục Thú y khẳng định không phát hiện virus SARS-CoV-2 trong thịt gia súc, gia cầm và sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập khẩu từ các nước vào Việt Nam.
-
Áp dụng công nghệ theo hướng 4.0 giúp sản phẩm của San Hà sạch từ trang trại tới bàn ăn, được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn.
-
Tại họp báo Chính phủ chiều tối 5/5, trả lời về việc giá thịt heo bị đẩy lên cao bất chấp "lệnh" giảm giá từ Chính phủ, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Công Thương giải thích đây là vì cơ chế thị trường.
-
Lượng thịt lợn nhập khẩu tăng vọt hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019 gây sức ép, giá lợn hơi đã quay đầu giảm nhưng vẫn chưa đủ mạnh để giảm giá thịt lợn bán lẻ đến tay người tiêu dùng.
-
Trang Reuters đưa tin, Trung Quốc, nước tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung cấp nội địa nghiêm trọng, sau ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi.
-
"Không ai gói bánh chưng bằng thịt gà, thịt dê" và "không ai ăn được cơm nếp ngày 3 bữa" là sự so sánh của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường để cho thấy, sự thiếu hụt 8,8 sản lượng thịt lợn vào đúng mùa tiêu dùng thịt nhiều nhất trong năm có thể để lại nhiều tác động lớn về mặt kinh tế - xã hội.
-
Do sức ảnh hưởng của Dịch tả heo, thêm sức ép từ thịt nhập khẩu đã khiến thị trường thịt heo trong nước biến động mạnh trong những ngày đầu tháng 10, và dự báo sẽ tiếp tục là "tâm điểm" đến 2020