Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt không kích hàng loạt địa điểm ở Syria, Iraq để 'báo thù' vụ đánh bom Istanbul

Minh Nhật (theo The Guardian) Chủ nhật, ngày 20/11/2022 09:56 AM (GMT+7)
Các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào một số thành phố và làng mạc trên khắp miền bắc Syria và bắc Iraq, bao gồm cả thành phố Kobane vào cuối ngày thứ Bảy, lực lượng do người Kurd lãnh đạo và một nhóm giám sát có trụ sở tại Anh cho biết.
Bình luận 0
Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt không kích hàng loạt địa điểm ở Syria, Iraq để 'báo thù' vụ đánh bom Istanbul - Ảnh 1.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích vào một số thị trấn ở miền bắc Syria và bắc Iraq nhắm vào lực lượng người Kurd. Ảnh AP

Các cuộc tấn công cuối ngày 19/11 diễn ra vài ngày sau khi Ankara đổ lỗi cho đảng Công nhân người Kurd (PKK) về vụ đánh bom chết người vào trung tâm Istanbul Chủ nhật tuần trước.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào đầu ngày Chủ nhật 20/11 rằng, họ đã thực hiện các cuộc không kích vào các căn cứ của phiến quân người Kurd ở miền bắc Syria và miền bắc Iraq, nơi được cho là đã được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Các cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và lực lượng dân quân YPG mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là một nhánh của PKK, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm trong một tuyên bố.

Farhad Shami, phát ngôn viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo cho biết: “Kobane, thành phố đã đánh bại khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đang bị máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn phá".

Ông Shami cũng cho biết, đã có các cuộc không kích nhằm vào hai ngôi làng đông dân cư ở tỉnh Aleppo phía bắc và tỉnh Hasakeh phía đông bắc của Syria.

Trong khi đó, cơ quan giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh báo cáo rằng, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện hơn 20 cuộc không kích trên khắp hai tỉnh. Cơ quan giám sát nhân quyền Syria có mạng lưới quan hệ rộng khắp Syria nên các thông tin họ đưa ra được cho là đáng tin cậy.

Kobane, một thị trấn có đa số người Kurd ở miền bắc Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, từng bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng chiếm giữ vào cuối năm 2014. Các chiến binh người Kurd sau đó đã đánh đuổi IS vào đầu năm sau.

Cả PKK và Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đều phủ nhận mọi liên quan đến vụ đánh bom ở Istanbul khiến 6 người thiệt mạng Chủ nhật tuần trước. Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG – thành phần chính của SDF – là phần mở rộng của PKK - "kẻ thù" không đội trời chung của nước này.

Bất chấp phủ nhận từ PKK và YPG, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Süleyman Soylu, cho biết Ankara tin rằng lệnh tấn công được đưa ra từ Kobane.

Theo thông tin ban đầu, 12 thành viên của SDF và các lực lượng chính phủ Syria đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, Cơ quan giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại London cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem