Thu hồi đất trái luật, xã vượt quyền huyện

Thứ sáu, ngày 27/09/2013 09:09 AM (GMT+7)
Không chỉ ngang nhiên ra thông báo trái luật thu hồi đất ruộng canh tác của hộ ông Nguyễn Xuân Hà, chính quyền xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên còn ra nhiều quyết định sai trái khác.
Bình luận 0
Tạo ý kiến giả?

Như NTNN đã phản ánh, gia đình ông Nguyễn Xuân Hà (thôn 2, xã Xuân Quan) có 2 anh em trai. Người anh là liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn hy sinh năm 1972. Năm 1987, ông xin UBND xã Xuân Quan tạm vắng khỏi địa phương, để đưa vợ con vào phía Nam làm ăn và tìm mộ anh trai. Khi đi, gia đình gửi lại 5 suất ruộng được chia theo diện Khoán 10 cho thôn 2 quản lý.

Năm nào ông cũng về địa phương xin giấy tạm vắng và thăm bố mẹ già. Ngày 8.1.1994, ông đưa hài cốt anh trai về an táng tại nghĩa trang xã và cũng về quê sinh sống. Do quá trình chia lại ruộng năm 1993, gia đình ông Hà lúc đó vắng mặt tại địa phương nên đến năm 2004 mới được nhận lại phần ruộng của gia đình và canh tác ổn định từ đó đến nay.

Đến ngày 11.7.2013, chính quyền xã Xuân Quan ra Thông báo số 16/TB-GQTC thu hồi diện tích 4,2 sào ruộng tại xứ đồng Khúc Cá của hộ ông Nguyễn Xuân Hà dựa vào đơn tố cáo của ông Lê Đăng Lương, công dân thôn 2.

Ông Hà tại mảnh ruộng bị xã ra quyết định thu hồi.
Ông Hà tại mảnh ruộng bị xã ra quyết định thu hồi.

Không đồng tình với quyết định của UBND xã Xuân Quan, ông Hà đã khiếu nại và UBND xã Xuân Quan đã thành lập tổ công tác để xác minh những bằng chứng về quá trình chia ruộng cho ông Hà và ban hành tiếp một quyết định sai trái số 58 (13.9.2013) về việc tiếp tục thu hồi đất của ông Hà. Điều đáng nói ở đây là kết quả kiểm tra xác minh của ban công an xã chưa đúng sự thật khách quan.

Đơn cử như trong quyết định ghi: “Ông Đàm Ngọc Sản - nguyên Trưởng thôn 2 giai đoạn 1996 - 2003 cho biết năm 1996 ông Nguyễn Xuân Hà có đề nghị chia ruộng cho gia đình ông, nhưng lúc đó toàn bộ đất thôn quản đang cho thuê và trong danh sách hộ khẩu giao ruộng năm 1993 không có tên hộ ông Hà nên ông Hà không được chia ruộng”.

Tuy nhiên khi chúng tôi làm việc với ông Đàm Ngọc Sản, ông Sản khẳng định: “Tôi không nói thế với tổ công tác. Đây là ý kiến mà họ đã bịa ra. Trong biên bản làm việc vẫn còn lưu lại ý kiến của tôi, nhưng không phải như trong quyết định của UBND xã Xuân Quan”.

>> Mời bạn đọc cùng Dân Việt góp ý về phương án hỗ trợ, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại đây <<

Xã vượt quyền huyện

Trao đổi với NTNN, ông Đỗ Ngọc Linh - Bí thư Huyện ủy Văn Giang cho biết, đây là vụ việc không phức tạp. Ông Nguyễn Xuân Hà sinh ra, lớn lên và hiện tại vẫn sinh sống tại địa phương nên việc xã lấy ruộng đất trả lại ông Hà năm 2004 là đất công điền, thuộc phần của gia đình ông ấy. Việc cấp xã làm sai, mà không chịu sửa sai, thì cấp trên sẽ sửa sai. Đây là tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy Văn Giang.

Tại Điều 2, Quyết định số 58 của UBND xã Xuân Quan ghi rõ: “Yêu cầu ông Nguyễn Xuân Hà thu hoạch hoa màu trên phần diện tích đất được giao không đúng đối tượng, trả lại tập thể quản lý theo quy định”.

Theo luật sư Vũ Ngọc Chi, Văn phòng luật sư Tiến Long (Hà Nội) thì việc UBND xã Xuân Quan ra quyết định thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Xuân Hà là vượt quá thẩm quyền. Bởi theo Điều 44 Luật Đất đai năm 2003, chỉ từ cấp huyện trở lên mới có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất.

Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc để làm việc với UBND huyện Văn Giang về vấn đề thu hồi đất trái luật trên, nhưng chỉ nhận được thông tin phản hồi là hiện nay, ông Hà đã gửi đơn lên huyện và huyện đang xem xét giải quyết. UBND huyện Văn Giang không có ý kiến gì về Quyết định số 58 của UBND xã Xuân Quan.
Nguyễn Gia Tưởng (Nguyễn Gia Tưởng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem