Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Không có bão lũ, tăng trưởng GDP sẽ còn cao hơn”

An Linh Thứ hai, ngày 07/10/2024 19:04 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, mặc dù dự báo bão Yagi tác động nặng nề đến kinh tế, làm giảm 0,15 điểm % tốc độ tăng GDP. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân tăng trưởng phục hồi mạnh mẽ.
Bình luận 0

Vì sao tăng trưởng quý III/2024 tăng cao dù bão lũ thiệt hại lớn?

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 9/2024, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) Trần Quốc Phương đã trả lời thắc mắc của báo chí, dư luận liên quan đến tăng trưởng GDP cả nước trong quý III đạt 7,4%, tăng trưởng 9 tháng đạt 6,8%, mục tiêu tăng trưởng cả năm có thể trên 7%.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Không có bão lũ, tăng trưởng GDP sẽ còn cao hơn”- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương tại Họp báo thường kỳ tháng 9/2024 (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, thiệt hại của bão số 3 và hoàn lưu sau bão rất ghê gớm. Ông Phương cho biết, theo số liệu sơ bộ tính đến ngày 27/9/2024, ước tính thiệt hại khoảng 81,5 nghìn tỷ đồng. Các công trình hạ tầng công cộng cũng như các hạ tầng lớn của địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, các hạ tầng, dịch vụ công cộng như về điện, nước, thông tin liên lạc, trường học, bệnh viện bị hư hại.

Bộ KH&ĐT đã đi thực địa tại Hải Phòng và Quảng Ninh thì thấy rằng, tại các khu công nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão lũ, các doanh nghiệp đã quay trở lại sản xuất rất nhanh, chỉ sau khoảng hơn 1 tuần đã phục hồi. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp và du lịch chịu bị tác động lâu hơn, khả năng phục hồi đòi hỏi thời gian.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, số liệu sơ bộ đến nay, ngành ngân hàng đã hỗ trợ cho vay vốn khoảng 84,5 nghìn lượt đối tượng bị ảnh hưởng bởi bão với tổng số tiền khoảng 5 nghìn tỷ đồng. Thủ tướng cũng đã chỉ đạo xuất cấp 432,6 tấn gạo để cứu đói, cũng như chi ngay từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để hỗ trợ các địa phương triển khai ngay hỗ trợ cho bà con.

Tại buổi họp báo, các nhà báo quan tâm đến câu chuyện Bộ KH&ĐT có đánh giá thiệt hại của bão là làm giảm 0,15 điểm% tốc độ tăng GDP mà tại sao tăng trưởng kinh tế vẫn đạt 7,4% của quý III và 6,82% của 9 tháng.

Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương giải thích: “Thiệt hại là chúng tôi đánh giá là sơ bộ, đánh giá nhanh để báo cáo với Thủ tướng để có chỉ đạo kịp thời. Chúng ta có thể hiểu rằng, nếu như không có bão xảy ra thì con số có thể còn cao hơn 7,4%”.

Với tốc độ tăng trưởng quý III như hiện nay, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT nhấn mạnh, Bộ tiếp tục báo cáo với Thủ tướng cho giữ mục tiêu tăng trưởng 7% năm 2024. “Nếu có điều kiện thì có thể phấn đấu cao hơn 7%”, Thứ trưởng Phương cho hay.

Về giải pháp, ông Phương cho biết, Bộ KH&ĐT kiến nghị Chính phủ khuyến khích các địa phương không bị ảnh hưởng, có tiềm năng tăng trưởng cao, chia sẻ và nỗ lực hơn để bù đắp lại các thiệt hại của các địa phương bị ảnh hưởng.

Hai địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM nếu đạt tăng trưởng cao sẽ tác động rất tốt đến tăng trưởng kinh tế của cả nước, là 2 đầu tàu, động lực chính của cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem