Thủ tướng Đức
-
Đây là lần thứ hai trong hơn một tuần nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel khiến nhiều người lo lắng về tình trạng sức khỏe của bà.
-
Thủ tướng Đức Angela Merkel, 64 tuổi, bác bỏ tin đồn về sức khỏe sau khi video bà “run rẩy khác thường” khi tiếp đón tân Tổng thống Ukraine.
-
Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa bất ngờ liệt Mỹ dưới thời Tổng thống Trump cùng với Trung Quốc và Nga là những đối thủ toàn cầu mà châu Âu cần đoàn kết để kiềm chế.
-
Nhưng các sự kiện như sự sụp đổ của Bức tường Berlin vào tháng 11.1989, sau đó là sự hợp nhất nước Đức vào tháng 10.1990 và sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết tháng 12.1991, tất cả đều đã tác động mạnh mẽ đến mối quan hệ tình báo Mỹ - Đức. Chỉ trong một đêm, mối quan hệ vốn rất gần gũi giữa hai cơ quan tình báo được hình thành trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh đã tan rã.
-
Bà Angela Merkel tuyên bố sẽ không tiếp tục tranh cử chức Thủ tướng Đức cũng như Chủ tịch Đảng CDU thuộc liên minh cầm quyền. Quyết định được đưa ra sau khi đảng của bà tụt dốc trong cuộc bầu cử địa phương tại bang Hesse.
-
Là một cổ động viên cuồng nhiệt với bóng đá, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hết sức thất vọng khi Cỗ xe tăng Đức sớm “đứt xích” tại World Cup 2018.
-
Bà Angela Merkel đang hướng đến một chiến thắng trong bầu cử để tiếp tục làm Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Nữ Thủ tướng Đức hiện đang là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới và bà đang cho thấy ở Đức không có ai là đối thủ chính trị của bà. Sức mạnh này được cho là bắt nguồn từ sự giáo huấn của người bố, mục sư Tin lành Horst Kasner.
-
Lạnh nhạt, giữ khoảng cách, thái độ kể cả và về cơ bản không thay đổi quan điểm là những nét nổi bật nhất trong cách thức ông Trump đón tiếp bà Merkel.
-
Cuộc gặp quan trọng đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày mai (15.3) buộc phải bị hủy vào phút chót vì siêu bão Stella cực mạnh có thể đổ bộ vào bờ đông của Mỹ bất cứ lúc nào.
-
Đại hội đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) thành phố Thale, CHLB Đức, vừa diễn ra đã bầu ông Nguyễn Đắc Nghiệp, gốc Việt, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư liên tục, với số phiếu cao trong đảng.