Thừa Thiên Huế: Huyện Phong Điền đẩy mạnh huy động các nguồn lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo

Tiến Dũng- Trần Hòe Chủ nhật, ngày 06/10/2024 16:53 PM (GMT+7)
Huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và huy động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Bình luận 0

Với sự hỗ trợ kinh phí từ Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền, từ chỗ phải sinh sống trong ngôi nhà xập xệ, gia đình chị Châu Thị Yến (thôn Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền) đã có căn nhà khang trang, kiên cố.

Gia đình chị Yến thuộc diện hộ nghèo ở xã Phong Sơn. Một mình chị làm ruộng nuôi 3 con ăn học, kinh tế bấp bênh nên không có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Yến, Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng nhà nhân ái cho gia đình chị.

Thừa Thiên Huế: Huyện Phong Điền đẩy mạnh huy động các nguồn lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo- Ảnh 1.

Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng nhà nhân ái cho gia đình chị Châu Thị Yến (thôn Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền).

"Gia đình tôi rất phấn khởi khi được hỗ trợ xây dựng nhà để có nơi ở bảo đảm nhằm ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo", chị Yến bộc bạch.

Ông Hoàng Công Thiện- Phó Chủ tịch UBND xã Phong Sơn cho biết: Toàn xã hiện còn khoảng 100 hộ nghèo và cận nghèo, trong số này khá nhiều hộ có nhà ở tạm bợ. Trong những năm qua, với sự nổ lực phấn đấu của địa phương và sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm, xã Phong Sơn đã xoá được hơn 2/3 số nhà tạm cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn.

Trong năm 2024, xã Phong Sơn đặt mục tiêu xóa hết nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án của nhà nước để hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thoát nghèo bền vững.

Xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là tiêu chí quan trọng để giảm nghèo bền vững và thực xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã, thời gian qua, các ngành cùng các địa phương trên địa bàn huyện đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân còn khó khăn về nhà ở xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhờ đó, trong năm 2023, đã có hàng chục hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố để ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Từ đầu năm 2024 đến nay, qua tranh thủ nguồn lực, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và Quỹ Vì người nghèo, đã có khoảng 20 ngôi nhà mới được khởi công xây dựng theo chủ trương xóa nhà tạm cho hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

Thừa Thiên Huế: Huyện Phong Điền đẩy mạnh huy động các nguồn lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo- Ảnh 2.

Huyện Phong Điền xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là tiêu chí quan trọng để giảm nghèo bền vững và thực hiện xây dựng huyện trở thành thị xã.

Ông Nguyễn Đình Bách- Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: "An cư thì mới lạc nghiệp. Khi đã có một mái ấm khang trang che nắng, che mưa thì người dân mới có thể yên tâm lao động để phát triển cuộc sống bền vững. Tuy nhiên, với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giấc mơ về một ngôi nhà kiên cố khó thành hiện thực. Nhận thấy những vấn đề trên, huyện Phong Điền luôn tìm cách hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhân dân cải thiện đời sống, xoá dần những căn nhà tạm bợ.

Mỗi căn nhà được hoàn thành đồng nghĩa với việc một hộ nghèo có chỗ ở ổn định, không phải lo gánh nặng về nhà ở, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Việc tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát góp phần duy trì, nâng cao tiêu chí về nhà ở trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của huyện Phong Điền.

Theo báo cáo của UBND huyện Phong Điền, đến cuối năm 2023, trên địa bàn huyện số hộ nghèo còn 615 hộ với 1.220 khẩu, chiếm tỷ lệ 2,05% (giảm 245 hộ/122 hộ theo kế hoạch, giảm 0,81%/ 0,4% theo kế hoạch). Trong đó, còn 462 hộ nghèo không có khả năng lao động, chiếm tỷ lệ 75% trong tổng số hộ nghèo. Theo dữ liệu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt chiều nhà ở, dự kiến có 41 hộ nghèo, hộ cận nghèo cần xây mới nhà ở trong năm 2024.

Để triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện Phong Điền chỉ đạo các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục ưu tiên giải quyết các vướng mắc về đất đai để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo chưa có đất ở theo danh sách đã được rà soát, hoàn tất thủ tục giao đất theo quy định để xây nhà ở kịp thời.

Thừa Thiên Huế: Huyện Phong Điền đẩy mạnh huy động các nguồn lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo- Ảnh 3.

Từ đầu năm 2024 đến nay, qua huy động các nguồn lực, đã có hàng chục ngôi nhà cho hộ nghèo ở huyện Phong Điền được khởi công xây dựng.

Ban Chỉ đạo giảm nghèo các xã, thị trấn được giao rà soát, làm việc với các hộ nghèo, hộ cận nghèo để nghe tâm tư nguyện vọng, đồng thời phối hợp với các ngành cấp huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xóa nhà tạm đủ điều kiện hoàn thành trong năm 2024. Các nhà ở xây dựng cho hộ nghèo, cận nghèo được nhà nước, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ dưới 80 triệu đồng, ngoài mức hỗ trợ theo quy định, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện thống nhất trích từ nguồn xã hội hóa để bảo đảm mức hỗ trợ xây dựng 80 triệu đồng/1 nhà.

Huyện cũng đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm và huy động sự cộng đồng trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và các gia đình mới tách hộ khó khăn về nhà ở. Đặc biệt, huyện huy động các hội đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân và vận động nhân dân cùng tham gia đối ứng để từng bước xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi sự đóng góp chung tay các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm, đặc biệt thông qua Hội đồng hương huyện Phong Điền khắp mọi miền Tổ quốc tham gia ủng hộ xóa nhà tạm cho cho người dân.

Ngoài việc xoá nhà tạm, huyện Phong Điền cũng nỗ lực hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo cải thiện đời sống qua đẩy mạnh cung cấp nguồn giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả và thường xuyên vận động xã hội hỗ trợ người nghèo để tạo sinh kế ổn định nhằm thoát nghèo bền vững. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem