Thừa Thiên - Huế: Mai nở sớm, nông dân kém vui

Thứ tư, ngày 12/12/2012 09:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng nhiều cây mai vàng của nông dân ở xã Phú Mậu (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đã đua nhau khoe sắc.
Bình luận 0

Nguyên nhân là do nắng nóng kéo dài, mưa ít tạo điều kiện thuận lợi cho mai vàng nở hoa.

Ông Lê Văn Lự- một nông dân sản xuất giỏi ở Phú Mậu cho biết: “Dù đã đầu tư cả trăm triệu để mua cây giống, phân thuốc, giàn lưới… nhưng mấy sào hoa của tôi không biết có thu được không”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem