Thừa Thiên Huế truy tìm người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân Covid-19 số 3660

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 14/05/2021 08:55 AM (GMT+7)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế phát thông báo truy tìm những người đã đi cùng chuyến xe với bệnh nhân Covid-19 số 3660 ở tỉnh.
Bình luận 0

Ngày 14/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế phát thông báo truy tìm những người đã đi cùng chuyến xe với bệnh nhân Covid-19 số 3660  là bà V.T.C, 58 tuổi, trú ở tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị những người dân đã đi hoặc có thông tin liên quan đến chuyến xe biển số 43S-2119 ngày 8/5/2021 chạy hướng từ phía Nam vào Thừa Thiên Huế chủ động liên hệ chính quyền địa phương và cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ.

Thừa Thiên Huế truy tìm người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân Covid-19 số 3660  - Ảnh 1.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế phát thông báo truy tìm những người đã đi cùng chuyến xe với bệnh nhân Covid-19 số 3660.

Bệnh nhân Covid-19 số 3660 là ca bệnh thứ 5 mắc Covid-19 ở Thừa Thiên Huế. Bệnh nhân làm nghề giúp việc cho một gia đình ở số 62 Nguyễn Quý Đức, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bệnh nhân có mối quan hệ tiếp xúc gần với F0 là 2 ca nhiễm Covid-19 của gia đình tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng mà người này giúp việc.

Lúc 20h ngày 12/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR dương tính SARS-CoV-2.

Vào ngày 8/5, bệnh nhân 3660 ở và giúp việc cho gia đình bà T.T.H và T.L.A ở địa chỉ số 62 Nguyễn Quý Đức, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ngày 11/5, T.L.T.P được phát hiện dương tính với Covid-19 (mã bệnh 3547), thì chủ nhà T.T.H và T.L.A là F1 của ca bệnh số 3547. Ngày 12/5, chủ nhà T.T.H và T.L.A được xác định dương tính với SARS-CoV-2 (mã bệnh lần lượt là 3618, 3619) tại thành phố Đà Nẵng.

Ngày 8/5, lúc 10h30, bệnh nhân 3660 về nhà ở tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc bằng xe biển số 43S-2119. Đến nhà, bệnh nhân có tiếp xúc với chồng. Lúc 12h cùng ngày, bệnh nhân qua nhà cô ruột thăm chơi và sau 30 phút về lại nhà.

Thừa Thiên Huế truy tìm người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân Covid-19 số 3660  - Ảnh 2.

Bệnh nhân 3660 về nhà ở tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc bằng xe biển số 43S-2119.

Ngày 9/5, lúc 7h30, bệnh nhân có đi chợ Cầu Hai (thị trấn Phú Lộc). Bệnh nhân khai chỉ mua thịt và tôm rất nhanh sau đó về nhà ở nhà trong ngày và không nhớ những người đã tiếp xúc. Lúc 8h30 cùng ngày, bệnh nhân trở về nhà nấu ăn và tổ chức ăn giỗ tiếp xúc với nhiều người (19 người con, cháu, khách mời).

Ngày 10/5, bệnh nhân ở nhà và có tiếp xúc với những người trong gia đình nhiều lần (chồng, con, rể, dâu, cháu).  Ngày 11/5, lúc 8h30, bệnh nhân đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc với triệu chứng ho, rát họng. Tại đây, bệnh nhân được tổ chức cách ly y tế và chỉ định lấy mẫu PCR.

Lúc 9h cùng ngày,  Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc nhận thấy đối tượng có yếu tố dịch tễ, có triệu chứng bệnh liên quan đến Covid-19 nên thực hiện cách ly y tế tại bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm PCR và tổ chức điều tra dịch tễ.

Nhận định về trường hợp bệnh nhân 3660, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho rằng vẫn còn lỗ hổng trong khai báo y tế và giám sát công dân trở về địa phương, việc nắm tình hình địa bàn vẫn có nơi còn lơi lỏng.

Ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu bằng mọi giải pháp phải truy vết nhanh tất cả các trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 3660.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các lực lượng đã nỗ lực trong công tác phòng chống dịch những ngày qua nhưng đâu đó vẫn còn trường hợp lơ là, chủ quan cần được chấn chỉnh, xử lý để làm gương cho các trường hợp khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem