Thưởng 4 triệu đồng cho đội bắt “đinh tặc”

Thứ tư, ngày 18/08/2010 12:27 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 17-8, lãnh đạo thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương đã thưởng 2 triệu đồng cho Đội săn bắt cướp (SBC) “không biên chế" phường Phú Hoà vì có thành thích bắt quả tang hai kẻ rải đinh trên đại lộ Bình Dương.
Bình luận 0

Ngoài ra, UBND phường Phú Hoà đã trao tặng 2 triệu đồng cho lực lượng này (số tiền trước đó treo thưởng).

Như NTNN đã đưa tin, sau gần 2 tháng theo dõi, ngày 16-8, đội SBC đã bắt quả tang Nguyễn Văn Công đang rải đinh trên đại lộ Bình Dương. Tại Công an thị xã Thủ Dầu Một, Nguyễn Văn Công khai nhận việc rải đinh là do Đinh Văn Sáng (SN 1983 cùng quê tỉnh Ninh Bình, hành nghề sửa xe trên đại lộ Bình Dương) giao cho bao đinh và yêu cầu rải khắp đại lộ.

Sau khi bắt được các đối tượng rải đinh, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo cần xử lý nghiêm minh các đối tượng này, đồng thời tiếp tục kêu gọi người dân tố giác những ai còn rải đinh trên các trục đường sẽ bị xử lý thích đáng.

Để đối phó với bọn "đinh tặc”, đội thanh niên xung phong thuộc Tỉnh đoàn Bình Dương đã có cách làm rất hay là dùng xe nam châm tự chế kéo rà trên đại lộ để hút đinh và đã, thu gom hàng chục kg đinh sắt nhọn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem